Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhập siêu năm 2011 dự báo vẫn còn cao

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhập siêu năm 2011 dự báo vẫn còn cao

Ngọc Lan

(TBKTSG Online) – Bộ Kế hoạch Đầu tư (KH-ĐT) dự báo nhập siêu năm 2011 dự kiến khoảng 14 tỉ đô la, thấp hơn 18% tổng kim ngạch nhập khẩu và có thể thấp hơn con số Chính phủ trình Quốc hội (14,6 tỉ đô). Nhưng mức nhập siêu đó chưa phải là thấp.

Theo dự kiến mới đây từ Bộ KH-ĐT, dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2011 đạt khoảng 78 tỉ đô la Mỹ, tăng hơn 10% so với năm 2010. Trong đó xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (FDI) (không kể dầu thô) đạt khoảng 38 tỉ đô, chiếm khoảng 48,7% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 13% so với năm 2010.

Vẫn theo dự kiến, tổng kim ngạch nhập khẩu năm tới ước khoảng 92 tỉ đô, tăng hơn 11% so với năm 2010. Nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI ước khoảng 41,5 tỉ đô, chiếm 45% tổng kim ngạch nhập khẩu và tăng 15,3% so với năm 2010. Trên cơ sở đó, dự báo nhập siêu năm tới khoảng 14 tỉ đô, thấp hơn 18% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Mức nhập siêu 14 tỉ đô nói trên tính ra chỉ bằng mức cộng thêm hơn 1 tháng nhập siêu của năm 2010 (năm 2010 nhập siêu 12,4 tỉ đô/12 tháng) nhưng chưa được coi là mức giảm đáng kể.

Thứ nhất, vì nhập siêu năm 2010 bằng 17,3% tổng kim ngạch nhập khẩu nhưng mức nhập siêu dự kiến năm tới 18% là cao hơn; trong tình hình giá cả thế giới vẫn còn biến động theo chiều hướng tăng, lạm phát trong nước năm 2010 đã lên đến 11,87% và các vấn đề liên quan đến lãi suất, tỉ giá vẫn chưa ổn định.

Ủy ban kinh tế của Quốc hội từ cách đây vài tháng đã cảnh báo rằng cần phải có những biện pháp đưa mức nhập siêu này xuống thấp hơn nữa (khoảng 13,5 tỉ đô) để giảm thiểu nguy cơ mất cân đối cán cân vãng lai. Trong khi dự trữ ngoại hối của nhà nước chưa có nhiều khả năng tăng mạnh trong năm tới (dự trữ ngoại hối bằng 1,8 tháng nhập khẩu, theo IMF, tháng 11/2010) thì nhập siêu sẽ gây mất cân đối cung cầu ngoại tệ, gây sức ép lên tỉ giá, gây mất ổn định kinh tế vĩ mô.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới