Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhập siêu năm nay giảm, năm tới tăng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhập siêu năm nay giảm, năm tới tăng

Ng.Lan

Nhập siêu năm nay giảm, năm tới tăng
Bộ Công thương đặt mục tiêu nhập siêu năm 2012 khoảng 13 tỉ đô la do xuất khẩu trông chờ vào gia công là chính. Ảnh:TL

(TBKTSG Online) – Nhập siêu năm 2011 giảm đáng kể, ước tính chỉ khoảng 10 tỉ đô la Mỹ, tương ứng với 10,4% kim ngạch xuất khẩu. Bộ Công thương dự tính nhập siêu năm 2012 sẽ nhiều hơn, nhưng cũng chỉ quanh 13 tỉ đô la Mỹ.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình xuất nhập khẩu năm 2012 tại Hà Nội (7-12), đại diện Bộ Công thương cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2011 đạt khoảng 96 tỉ đô la Mỹ, tăng 33% so với năm 2010, vượt chỉ tiêu của Quốc hội thông qua là 10%. Nhập siêu năm 2011 khoảng 10 tỉ đô la, bằng 10,4% kim ngạch xuất khẩu, cũng thấp hơn chỉ tiêu 18%.

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế thế giới, nhất là các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam như EU, Mỹ đang gặp khó khăn do suy thoái kinh tế, nên Bộ Công thương dự tính xuất khẩu năm tới tăng 13% so với năm 2011 và đạt kim ngạch khoảng 108,5 tỉ đô la; nhập khẩu khoảng 121,5 tỉ đô la, tăng 14,6% (so với kim ngạch nhập khẩu năm nay ước tính 105 tỉ đô la, tăng gần 24% so với năm 2010). Như vậy mức nhập siêu khoảng 13 tỉ đô la, bằng khoảng 12% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Cũng trong cuộc họp với Phó Thủ tướng, Bộ Công thương thừa nhận mục tiêu đặt ra trong chiến lược xuất khẩu đến năm 2010 Việt Nam sẽ xuất siêu hơn 500 triệu đô la đã không thực hiện được do nhập siêu trong 5 năm (từ 2006 đến 2010) quá cao. Tính ra trong 5 năm nước ta đã nhập siêu khoảng 64,7 tỉ đô la, tăng bình quân gần 24,5%/năm và mới giảm dần từ cuối năm 2009 đến nay.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới