Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhật Bản chấm dứt các biện pháp kích thích kinh tế

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhật Bản chấm dứt các biện pháp kích thích kinh tế

Phúc Minh

Ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ chấm dứt các biện pháp kích thích kinh tế vào tháng 4-2010. Ảnh: WSJ

(TBKTSG Online) – Ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ chấm dứt 5/6 biện pháp kích thích kinh tế còn lại vào tháng 4-2010 – theo thông tin của Công ty cổ phần truyền thông Nhật Bản (NHK) công bố ngày 22-2.

Khi cuộc khủng hoảng tài chính xuất hiện, kinh tế Nhật Bản suy giảm nhanh chóng. Từ tháng 12-2008 đến tháng 4-2009, Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã đưa ra một loạt 6 biện pháp kích thích kinh tế trước nay chưa từng có.

NHK cho biết Ngân hàng trung ương chấm dứt các biện pháp kích thích kinh tế vì hiện nay chỉ số Nikkei từ mức thấp 7.000 điểm đã vọt lên 10.000 điểm và lợi nhuận của các ngân hàng cũng từng bước được cải thiện.

Trước đó vào tháng 12-2009, theo đà hồi phục kinh tế, Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã dừng biện pháp mua lại trái phiếu và chi phiếu thương mại của công ty để hỗ trợ thanh khoản cho ngân hàng.

(theo WSJ)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới