Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhật Bản lại nổ nhà máy điện hạt nhân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhật Bản lại nổ nhà máy điện hạt nhân

Phúc Minh

Nhật Bản tiếp tục xảy ra vụ nổ lò phản ứng hạt nhân thứ 2. Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân số 1 tại Fukushima (Nhật Bản) sáng ngày 14-3 bị nổ. Đây là vụ nổ nhà máy điện hạt nhân thứ hai sau trận động đất mạnh gây sóng thần tại Nhật Bản.

>>> Nhật sơ tán 170.000 người gần các nhà máy điện hạt nhân

Vụ nổ lần này và vụ nổ lò phản ứng số 1 trước đó đều do khí hydro gây ra.

Quan chức Viện an ninh năng lượng nguyên tử của chính phủ Nhật Bản cho biết vụ nổ không gây thiệt hại cho lò phản ứng và khả năng rò rỉ hạt nhân nghiêm trọng “tương đối thấp”.

Tuy nhiên, họ vẫn kêu gọi người dân sống ngoài vùng bán kính 20km gần các nhà máy điện hạt nhân nên ở trong nhà.

Sau khi lò phản ứng số 1 của nhà máy điện hạt nhân số 1 tại Fukushima bị nổ vào ngày thứ hai sau khi động đất xảy ra, Nhật Bản đã yêu cầu các cư dân trong vòng bán kính 20km xung quanh các nhà máy điện hạt nhân sơ tán. Liên hiệp quốc (LHQ) cho biết 170.000 người gần các nhà máy điện hạt nhân đã được sơ tán.

Hiện không biết bao nhiêu người trong phạm vi bán kính 20km xung quanh các nhà máy điện hạt nhân chưa rời khỏi nhà.

Ngoài ra, tỉnh Ibaraki, giáp với tỉnh Fukushima, lúc 10 giờ 2 phút sáng ngày 14-3 tiếp tục xảy ra động đất 6,2 độ richter.

Do cảnh báo khẩn cấp tại các nhà máy điện hạt nhân, Nhật Bản xuất hiện khủng hoảng điện. Công ty điện lực Tokyo (Tepco) ngày 14-3 bắt đầu cắt điện luân phiên tại các địa phương. Chính phủ Nhật Bản cũng kêu gọi người dân tiết kiệm điện.

Việc mất điện khiến nhiều tuyến đường sắt tại thủ đô Tokyo bị ngưng trệ.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới