Thứ Ba, 19/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhật Bản thâm hụt thương mại lần đầu tiên trong 2 năm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhật Bản thâm hụt thương mại lần đầu tiên trong 2 năm

Minh Cát

Xuất khẩu của Nhật Bản chậm lại sau tết Nguyên đán. Ảnh Bloomberg

(TBKTSG Online) – Tháng 1-2011, xuất khẩu của Nhật Bản tăng trưởng với tốc độ chậm nhất kể từ tháng 11-2009 và thâm hụt thương mại lần đầu tiên kể từ tháng 3-2009.

Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 23-2 cho biết trong tháng 1-2011, sản lượng xuất khẩu của Nhật Bản tăng 1,4%, trong khi nhập khẩu tăng 12,4% so cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 1-2011, Nhật Bản báo cáo thâm hụt thương mại 471,4 tỉ yen (tương đương 5,7 tỉ đô la Mỹ) do nhu cầu tiêu thụ hàng hóa giảm tại các thị trường lớn nhất của châu Á sau tết Nguyên đán.

Trong tháng 1-2011, sản lượng xuất khẩu của Nhật Bản sang Trung Quốc tăng 1% – mức tăng ít nhất kể từ tháng 10-2009, sang châu Á tăng 0,4% – cũng là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 10-2009, theo Bộ Tài chính Nhật Bản. Báo cáo cũng cho biết sản lượng xuất khẩu của Nhật Bản sang Mỹ tăng 6% trong tháng 1-2011 – giảm so mức 16,5% trong tháng 12-2010, sang châu Âu giảm 0,7% – trong khi tháng 12-2010 tăng 9,7%.

Tuy nhiên, sự trì trệ trong tăng trưởng xuất khẩu có thể là tạm thời. Các nhà xuất khẩu Nhật Bản đã bắt đầu tăng sản lượng xuất khẩu sang các nước châu Á từ cuối tháng 1-2011.

Chính phủ Nhật Bản cũng nâng mức đánh giá triển vọng nền kinh tế tháng thứ 2 liên tiếp vào ngày 21-2 do nhu cầu nước ngoài và sản xuất công nghiệp giúp nền kinh tế nước này thoát khỏi sự trì trệ.

“Xuất khẩu trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán có xu hướng chậm lại, vì vậy chúng ta nên nhìn vào xu hướng tổng thể bằng cách tính mức trung bình của các giao dịch thương mại trong tháng 1-2011 và 2-2011. Xuất khẩu đang hồi phục khi nền kinh tế toàn cầu khởi sắc trở lại” – ông Hiroaki Muto, nhà kinh tế trưởng tại công ty quản lý tài sản Sumitomo Mitsui ở Tokyo, nhận định.

Lúc 10 giờ sáng ngày 23-2 tại Tokyo, đồng yen giao dịch ở mức 82,87 yen ăn 1 đô la Mỹ – tăng so mức 82,77 yen ăn 1 đô la Mỹ ngày 22-2, trong khi chỉ số trung bình Nikkei 225 giảm 0,3%.

(Theo Bloomberg)

Moody’s hạ mức tín nhiệm trái phiếu của Nhật Bản

Tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế Moody’s ngày 22-2 hạ triển vọng tín nhiệm trái phiếu của chính phủ Nhật Bản từ “ổn định” xuống “tiêu cực” do những bất ổn gia tăng liên quan đến khả năng trong việc thực hiện các biện pháp hiệu quả để khống chế nợ công xấp xỉ 200% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản.

Ngoài ra, Moody’s cũng hạ tín nhiệm nợ dài hạn của 3 ngân hàng lớn nhất Nhật là Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui và Mizuho từ mức ổn định xuống mức tiêu cực.

Nhật Bản đang nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khiến chi tiêu và vay mượn của chính phủ gia tăng. Đến tháng 4-2011, khoản nợ công của nước này có thể tăng lên đến 12.000 tỉ đô la Mỹ.

Moody’s lo ngại các chính sách tài chính và kinh tế của Nhật Bản không đủ mạnh để đạt được mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách. Moody’s cho rằng Nhật Bản cần phải làm nhiều hơn nữa để cắt giảm mức vay mượn. Hiện, Nhật Bản là nước có mức nợ công cao nhất trong số các nước phát triển.

Tháng trước, tổ chức xếp hạng tín dụng Standard & Poor’s hạ bậc xếp hạng tín dụng của Nhật Bản từ AA xuống AA- cũng vì vấn đề nợ công của nước này.

Quyết định trên càng gia tăng áp lực chính trị cho Thủ tướng Naoto Kan vốn đang sụt giảm uy tín mạnh trong thời gian gần đây.

Chánh Tài

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới