Thứ Tư, 13/05/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Nhật Bản thu xếp gần 4 triệu thùng dầu cho Việt Nam qua tuyến tránh Hormuz

L. Hoàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

A.I

(KTSG Online) - Tập đoàn dầu khí Nhật Bản Idemitsu Kosan đã thu xếp cung cấp gần 4 triệu thùng dầu thô cho Việt Nam thông qua các tuyến vận chuyển không đi qua eo biển Hormuz, theo thông tin từ Nikkei ngày 28-4.

Động thái này được xem là bước hỗ trợ đáng chú ý đối với nguồn cung nguyên liệu cho ngành lọc hóa dầu Việt Nam trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động.

Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ở miền Bắc cung cấp từ 30% đến 40% lượng sản phẩm dầu mỏ của cả nước. Ảnh: Nikkei

Theo Nikkei, lượng dầu thô nói trên có nguồn gốc từ Trung Đông và sẽ được đưa tới các nhà máy lọc dầu tại Việt Nam để chế biến thành nhiên liệu cũng như nguyên liệu đầu vào cho ngành hóa dầu. Khối lượng gần 4 triệu thùng tương đương khoảng 10 ngày nhu cầu dầu thô của Việt Nam cho hoạt động chế biến.

Nguồn cung bổ sung được đánh giá có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam phụ thuộc đáng kể vào dầu thô nhập khẩu cho các tổ hợp lọc dầu trong nước. Việc đa dạng hóa tuyến vận chuyển, tránh điểm nghẽn chiến lược như eo biển Hormuz, cũng giúp giảm rủi ro logistics và gián đoạn chuỗi cung ứng khi căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Idemitsu Kosan hiện là một trong các cổ đông lớn của Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn, đơn vị vận hành Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Đây là cơ sở lọc hóa dầu trọng điểm của Việt Nam, thường cung ứng khoảng 30%-40% nhu cầu xăng dầu nội địa tùy từng thời điểm.

Cuối tháng 3 vừa qua, doanh nghiệp vận hành nhà máy cho biết đã bảo đảm đủ nguồn dầu thô để duy trì hoạt động đến hết tháng 5. Nikkei nhận định lượng dầu mà Idemitsu thu xếp lần này có thể là một phần trong kế hoạch củng cố nguồn nguyên liệu cho nhà máy.

Ngoài Idemitsu Kosan, liên doanh Nghi Sơn còn có sự tham gia của Petrovietnam, Kuwait Petroleum InternationalMitsui Chemicals. Việc duy trì hoạt động ổn định của tổ hợp này có ý nghĩa lớn đối với thị trường nhiên liệu trong nước, nhất là vào các giai đoạn nhu cầu tiêu thụ tăng cao.

Ở góc độ rộng hơn, Việt Nam ngày càng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp khu vực, trong đó nhiều sản phẩm nhựa, linh kiện ô tô và hàng gia dụng được sản xuất trong nước để xuất khẩu sang Nhật Bản.

Vì vậy, nguồn cung dầu thô ổn định không chỉ phục vụ nhu cầu năng lượng nội địa mà còn hỗ trợ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp FDI và thương mại song phương Việt Nam - Nhật Bản.

Liên quan đến lĩnh vực lọc hóa dầu, do đứt gãy nguồn cung năng lượng, SCG (Thái Lan) tuần qua thông báo sẽ tạm dừng hoạt động Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (LSP) tại xã Long Sơn, TPHCM từ giữa tháng 5-2026.

LSP, công ty con mảng hóa dầu của SCG, sản xuất các loại hạt nhựa thiết yếu như polyethylene (PE) và polypropylene (PP) phục vụ thị trường Việt Nam và xuất khẩu.

Trong thời gian dừng hoạt động, doanh nghiệp sẽ bảo trì nhà máy và đẩy nhanh dự án chuyển đổi sang sử dụng khí ethane nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn. LSP đã ký hợp đồng 15 năm nhập 1 triệu tấn ethane mỗi năm từ Mỹ. Việc dùng ethane được kỳ vọng giúp ổn định chi phí sản xuất và giảm phát thải carbon.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới