Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhật nhập siêu kỷ lục vì giá dầu tăng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhật nhập siêu kỷ lục vì giá dầu tăng

Nhật vừa thông báo mức thâm hụt thương mại tháng 1-2008 cao gấp 22 lần so với đầu năm 2007 – Ảnh: AFP

(TBKTSG Online) – Kết quả xuất nhập khẩu tháng 1-2008 đã cho thấy mức thâm hụt thương mại cao nhất trong hai năm qua của Nhật, chủ yếu do lượng hàng xuất khẩu sang Mỹ sụt giảm trong khi kim ngạch nhập dầu lại tăng cao.

Kinh tế Mỹ suy thoái đang chặn dòng chảy của xuất khẩu Nhật, gia tăng những lo ngại cho nền kinh tế lớn nhất châu Á.

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, tháng 1-2008 ghi nhận mức thâm hụt thương mại kỷ lục của nước này, 79,34 tỉ yên (735 triệu đô la Mỹ), tăng gấp 22 lần con số 3,49 tỉ yên cùng kỳ năm ngoái, tệ hơn nhiều so với mức dự đoán là 5,6 tỉ yên.

Kim ngạch xuất khẩu chỉ tăng 7,7%, đạt 6.410 tỉ yên, do sự sụt giảm liên tục lượng hàng xuất khẩu đến Mỹ và số hàng xuất khẩu sang Trung Quốc thì tăng chậm hơn.

Nhập khẩu tăng 9%, đạt 6.490 tỉ yên, trong đó giá trị nhập khẩu dầu thô tăng 41% do giá dầu leo thang. Nhưng xét về số lượng thì nhập khẩu giảm 1,9% sau 7 tháng giảm liên tiếp do nhu cầu trong nước chựng lại.

Thặng dư thương mại giữa Nhật với Mỹ giảm 4,8% xuống còn 540,7 tỉ yên với số lượng hàng xuất khẩu giảm 3,2% sau khi đã giảm liên tiếp trong 4 tháng, thời kỳ sụt giảm dài nhất trong bốn năm qua. Hàng xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ tăng 4,6%, quá khiêm tốn so với mức tăng 50,7% cùng kỳ năm ngoái, do số đơn hàng linh kiện điện tử sụt giảm.

Tuy nhiên, bức tranh xuất nhập khẩu của Nhật vẫn sáng ở mảng châu Á và khối EU. Thặng dư thương mại với châu Á nhảy vọt đến 76,2% lên 293,6 tỉ yên, còn mức xuất siêu với EU tăng 22,6%, đạt 347,7 tỉ yên.

T.G (Theo AFP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới