Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhật sẽ hợp tác nông nghiệp với TPHCM

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhật sẽ hợp tác nông nghiệp với TPHCM

Ngọc Hùng

Nhật sẽ hợp tác nông nghiệp với TPHCM
ông Lê Hoàng Quân, UBND TPHCM (phải) và ông Nishikawa Koya, Bộ trưởng Bộ Nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản tại buổi ký kết biên bản thoả thuận về hợp tác nông nghiệp giữa TPHCM và Nhật Bản – Ảnh: Ngọc Hùng

(TBKTSG Online) – Nhật Bản sẽ giới thiệu nhiều doanh nghiệp nông lâm ngư nghiệp của mình đến đầu tư vào TPHCM, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, sau khi một thoả thuận được ký kết hôm nay, 20-1, giữa chính quyền thành phố và Bộ Nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản.

Thoả thuận về hợp tác nông nghiệp giữa TPHCM và Bộ Nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản đã được ký kết hôm nay 20-1 giữa ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM và ông Nishikawa Koya, Bộ trưởng Bộ Nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản. Theo thỏa thuận, phía Nhật Bản sẽ khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đến đầu tư vào TPHCM.

Theo Tổ chức Xúc tiến Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tại TPHCM, trong lĩnh vực nông nghiệp, Nhật Bản có nhiều công ty có công nghệ sản xuất cao và đang tìm đối tác ở Việt Nam để chuyển giao công nghệ. Thoả thuận được ký kết hôm nay sẽ là nền tảng để doanh nghiệp nông nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội làm ăn ở TPHCM.

Trước đó, TPHCM cũng đã có kế hoạch mở rộng diện tích khu nông nghiệp công nghệ cao TPHCM (AHTP) thêm gần 400 héc ta nhằm thu hút các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Nhật Bản, đến đầu tư. Hiện AHTP có 88 héc ta, 14 dự án đầu tư với số vốn 190 tỉ đồng, chuyên cung cấp hạt giống chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao các mô hình sản xuất rau an toàn cho nông dân, các hợp tác xã, các doanh nghiệp ngành nông nghiệp.

Theo thống kê của Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM, hiện có 750 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các quận,huyện trên địa bàn thành phố và có khoảng 7.300 công dân Nhật đang làm việc thường thương xuyên ở TPHCM

Tuy nhiên, phía Nhật cho rằng, để thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào nông nghiệp, phía TPHCM cần phải giảm những thủ tục xuất nhập khẩu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

Xem thêm

>>> Xu hướng dịch chuyển đầu tư sang nông nghiệp

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới