Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhật tăng trưởng âm gây lo ngại về kinh tế toàn cầu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhật tăng trưởng âm gây lo ngại về kinh tế toàn cầu

Phúc Minh

Nhật tăng trưởng âm gây lo ngại về kinh tế toàn cầu
Theo Viện nghiên cứu Norinchukin, triển vọng kinh tế Nhật Bản nhiều khả năng sẽ tiếp tục bất ổn trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc giảm tốc. Ảnh: WSJ

(TBKTSG Online) – Văn phòng Nội các Nhật Bản sáng nay 15-2 thông báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quí 4-2015 của nước này suy giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2014 do chi tiêu tiêu dùng cá nhân giảm – theo báo Wall Street Journal.

Trước đó, GDP quí 3-2015 sau khi điều chỉnh của Nhật Bản tăng đến 1,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong quí 4-2015, chi tiêu tiêu dùng cá nhân – lĩnh vực chiếm tới 60% GDP của nước này – giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2014. Thêm vào đó, xuất khẩu bất ngờ giảm 0,9%, trong khi nhập khẩu giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo Viện nghiên cứu Norinchukin, triển vọng kinh tế Nhật Bản nhiều khả năng sẽ tiếp tục bất ổn trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc giảm tốc.

Tháng trước, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) bất ngờ thực thi lãi suất âm để kích thích kinh tế do biến động thị trường đe dọa nỗ lực chống giảm phát của nước này.

Nhưng trong tháng 12-2015, chỉ số lạm phát lõi, tính cho tất cả hàng hóa ngoại trừ thực phẩm tươi sống, chỉ tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước đó. BoJ phải hoãn mục tiêu lạm phát 2% đến tháng 3-2017.

GDP quí 4-2015 suy giảm là đòn giáng mạnh vào kế hoạch “3 mũi tên” của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe – bao gồm kích thích tiền tệ, kích thích tài chính và cải cách cấu trúc – nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, và có thể làm trầm trọng hơn nữa mối lo của các nhà đầu tư, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang lo lắng tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới