Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhật viện trợ trang thiết bị y tế

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhật viện trợ trang thiết bị y tế

Ngày 17-12, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM Ikuo Mizuki đã ký hợp đồng viện trợ trị giá 256.495 đô la Mỹ để trang bị thiết bị y tế cho 2 tỉnh Bình Thuận và Cà Mau.  

Dự án này cung cấp nhiều chủng loại thiết bị y tế như máy phân tích sinh hóa bán tự động, máy chụp X quang, các máy xét nghiệm, cấp trang thiết bị phẫu thuật mắt, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, hệ thống nội soi cho Phòng khám đa khoa Phan Rí Cửa (Bình Thuận); Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi (Cà Mau) và Bệnh viện phụ sản tỉnh Cà Mau.  

Đây là một trong các dự án của chương trình viện trợ không hoàn lại quy mô nhỏ của Chính phủ Nhật Bản. Từ năm 1995 đến nay, Chính phủ Nhật Bản đã viện trợ cho các tỉnh, thành miền Nam và Tây nguyên Việt Nam hơn 90 dự án với tổng số vốn viện trợ là trên 6 triệu đô la Mỹ.  

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới