Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhật xôn xao vì gạo nhiễm hóa chất

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhật xôn xao vì gạo nhiễm hóa chất

Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Seiichi Ota ttrong cuộc họp báo ngày 19-9. Ông chỉ vừa nhậm chức hồi tháng 8-2008 -Ảnh: AFP

(TBKTSG Online) – Thủ tướng Yasuo Fukuda đã chấp thuận đơn từ chức của bộ trưởng nông nghiệp Nhật Bản, Seiichi Ota, sau vụ bê bối liên quan đến gạo nhiễm thuốc trừ sâu.

Bộ trưởng nông nghiệp Seiichi Ota đã thông báo từ chức trong một cuộc họp báo tại Tokyo ngày thứ Sáu, 19-9 do “xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ gạo nhiễm hóa chất đối với xã hội”.

Bộ nông nghiệp Nhật thừa nhận họ đã được thông báo từ hồi tháng 1-2007 rằng, công ty thực phẩm Mikasa Foods đang phân phối một loại gạo có nhiễm thuốc trừ sâu. Nhưng khi biết vụ việc, ông Ota cho rằng không cần thiết phải làm ầm ĩ.

Một thông báo của Chính phủ Nhật mới đây cho thấy số gạo này được nhập khẩu với mục đích sử dụng trong ngành sản xuất keo dính và các sản phẩm công nghiệp khác. Nhưng công ty Mikasa Foods, có trụ sở tại Osaka, đã bán loại gạo này cho hơn 300 công ty khác để chế biến thực phẩm phục vụ cho các bệnh viện, nhà dưỡng lão, trường học, bao gồm cả các nhà sản xuất đồ uống, bánh kẹo…

Báo chí Nhật dẫn lời cảnh sát cho biết chủ tịch của một trong những công ty mua loại gạo này đã tự tử.

Theo một quan chức chính phủ, hiện chưa có ai bị bệnh do ăn phải loại gạo trên vì hàm lượng nhiễm độc ở mức thấp.

MỸ HẠNH (Theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới