Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhiều áp lực cho tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Lê Hoàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Yêu cầu khắt khe của các nước nhập khẩu hiện nay cũng như cam kết của Chính phủ tại COP26 và các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội buộc doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam phải “xanh hóa” quá trình sản xuất.

Thông tin này được đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) nêu ra tại tại buổi họp báo giới thiệu Diễn đàn và Triển lãm kinh tế xanh 2022 (Green Economy Forum & Exhibition – GFFE) do hiệp hội này tổ chức vào chiều ngày 24-5 tại TPHCM.

Đại diện EuroCham cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư châu Âu trao đổi tại buổi họp báo về GFFE 2022. Ảnh: Lê Hoàng
Theo EuroCham, sự kiện được tổ chức nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được các cam kết tại COP26 và các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội được nêu trong chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030.

Với những mục tiêu và cam kết của Việt Nam cũng như yêu cầu cao của các thị trường nhập khẩu từ các nước phát triển như ở khu vực châu Âu, đại diện EuroCham cho rằng áp lực tăng trưởng xanh tại Việt Nam đến từ nhiều phía, không chỉ đối với chính phủ, nhà đầu tư, doanh nghiệp…

EuroCham khuyến khích các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam lẫn doanh nghiệp Việt Nam có cam kết lộ trình để đạt được tăng trưởng xanh.

Trên thực tế, một bộ phận doanh nghiệp châu Âu hoạt động tại Việt Nam cũng đang tiến tới quá trình tăng trưởng xanh, thông qua hoạt động độc lập hoặc liên doanh với doanh nghiệp trong nước để triển khai các công trình giảm thiểu phát tán khí CO2 ra môi trường.

GEFE 2022 sẽ có sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, sinh viên và đại diện chính phủ từ phía châu Âu, Việt Nam và Đông Nam Á.

Sự kiện được tổ chức bởi Tiểu ban Tăng trưởng xanh của EuroCham và sự hỗ trợ bởi Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, 9 hiệp hội doanh nghiệp trực thuộc EuroCham; các đại sứ quán, cơ quan chính phủ phía châu Âu, cũng như bộ, ban ngành phía Việt Nam.

Ông Alain Cany, Chủ tịch EuroCham Việt Nam, cho biết GEFE 2022 được kỳ vọng là nền tảng tăng cường hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam trong thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển theo hướng xanh, bền vững thông qua các sáng kiến, chia sẻ chuyên môn và chuyển giao công nghệ.

Cả ba ngày trong chuỗi sự kiện GEFE 2022 sẽ gồm các phiên thảo luận về đa dạng các chủ đề như năng lượng và tài chính xanh vào ngày thứ nhất; xử lý chất thải và phát triển bền vững vào ngày thứ hai; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp vào ngày cuối cùng.

Để phát huy hết tiềm năng của GEFE 2022, EuroCham Việt Nam và đơn vị tổ chức triển lãm Reed Tradex Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ. Trong đó, hai bên hợp tác xây dựng và lập kế hoạch GEFE 2022, đồng thời hướng đến những lần tổ chức chuỗi sự kiện này ở các năm tiếp theo.

Diễn đàn & Triển lãm kinh tế xanh – GEFE 2022 sẽ diễn ra từ ngày 28 đến 30-11-2022 tại Sala’s THISO SkyHall, TPHCM. Sự kiện sẽ kéo dài 3 ngày với hàng loạt hội nghị, triển lãm và các phiên đối thoại B2B, B2G cấp cao, cùng với lễ trao giải thưởng Doanh nghiệp Xanh của EuroCham và gala dinner thường niên.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới