Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhiều địa phương nới lỏng các hoạt động sau thời gian ngừng vì dịch bệnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhiều địa phương nới lỏng các hoạt động sau thời gian ngừng vì dịch bệnh

T.H

(KTSG Online) –Trước những diến biến tích cực từ công tác kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 trong đợt bùng phát lần thứ tư này, nhiều địa phương trên cả nước đã quyết định điều chỉnh, nới lỏng một số hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố nhằm đảm bảo "mục tiêu kép" vừa chống dịch vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế, ổn định lại đời sống của người dân.

Nhiều địa phương nới lỏng các hoạt động sau thời gian ngừng vì dịch bệnh
Sáng nay (19-6), TPHCM đã khởi động chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19, bắt đầu tại Khu Công nghệ cao TPHCM. Ảnh: Tuyết Hoàng.

 

Cân nhắc mở lại các hoạt động thiết yếu tại Hà Nội

Phát biểu trên các phương tiện truyền thông sáng nay (19-6), ông Hoàng Đức Hạnh, phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết dự kiến sang tuần sau, UBND thành phố Hà Nội sẽ cân nhắc để nới lỏng một số biện pháp phòng dịch Covid-19, một số mặt hàng thiết yếu cũng được hoạt động trở lại.

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội sẽ cân nhắc kỹ lưỡng thời điểm để nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định tạm dừng hoạt động quán massage, trung tâm chiếu phim, cơ sở spa, phòng tập gym, các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi cho đến khi có chỉ đạo mới, khi tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp. Từ 12 giờ ngày 25-5, nhà hàng, quán ăn, quán cắt tóc… không được phục vụ tại chỗ, chỉ cho phép bán đồ mang về.

Ninh Thuận, Bạc Liêu mở cửa đón khách nội tỉnh tại các điểm tham quan du lịch

Nhằm tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” – vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì phát triển kinh tế theo chỉ tiêu đề ra. Ngày 19-6, UBND tỉnh Ninh Thuận đã thống nhất cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ như phòng gym, yoga…, cơ sở bi-da, spa, sân bóng đá mini; hoạt động đón khách nội tỉnh tại các điểm, khu du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích, bảo tàng trên địa bàn tỉnh, thời gian thực hiện bắt đầu từ hôm nay. Các dịch vụ hoạt động phải đảm bảo không quá 20 người trong một khu vực, thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Tính đến 16 giờ ngày 18-6, tổng cộng trên cả nước đã thực hiện tiêm 2.233.208 liều vắc xin phòng Covid-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid 19 là 105.856 người.

Trong ngày 18/6 có thêm 249.915 người tại 60 tỉnh, thành phố được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, ông Trần Quốc Nam cũng yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường trách nhiệm kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh quyết liệt và không được lơ là, chủ quan.
Cũng trong hôm nay 19-6, UBND tỉnh Bạc Liêu đã đồng ý cho mở cửa trở lại chợ đêm và các điểm du lịch, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bản tỉnh. Các hoạt động phải đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, nhất là thực hiện nghiêm ngặt 5K, nếu xảy ra tình trạng mất an toàn, các hoạt động sẽ bị buộc dừng ngay và chỉ được hoạt động trở lại sau khi đã được chấn chỉnh. Đặc biệt, địa phương này cũng không cho phép tổ chức các hoạt động có người ngoài tỉnh tham gia.

Vĩnh Phúc, Thái Nguyên mở cửa trở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ từ 17-6

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã đồng ý cho phép các hoạt động thể thao ngoài trời, công viên, vườn hoa trên địa bàn tỉnh được hoạt động trở lại; Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép mở cửa trở lại từ 0h ngày 17-6. Các doanh nghiệp được tuyển dụng lao động từ các địa phương không có dịch, trước mắt chưa tuyển dụng lao động từ các tỉnh có dịch (những địa phương đang thực hiện cách ly, phong tỏa).

Cũng từ 0 giờ ngày 17-6, các loại hình kinh doanh dịch vụ thể thao (Sân bóng đá, sân tập golf, phòng tập gym, yoga), hoạt động ăn uống tại chỗ của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện Phú Bình (trừ các xã giáp ranh với tỉnh Bắc Giang); hoạt động dạy học của Nhà Thiếu nhi Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên được đồng ý mở cửa trở lại theo quyết định UBND tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thừa Thiên Huế lên kịch bản đón du khách

Sau khi dịch bệnh tại một số tỉnh, thành tạm lắng, các địa phương, doanh nghiệp và lữ hành tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã lên kế hoạch chuẩn bị sẵn các kịch bản sẵn sàng đón du khách trở lại. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu ngành du lịch, các địa phương trong tỉnh rà soát, nắm rõ hoạt động từng doanh nghiệp để có cơ sở chuẩn bị phương án kích hoạt lại các hoạt động du lịch, phù hợp với tình hình mới
“Trong mọi giải pháp phục hồi, kích cầu du lịch sắp đến, yếu tố an toàn phải được đặt lên đầu tiên. Trên tinh thần đó, các doanh nghiệp cũng cần có sự chủ động, cùng với các cơ quan quản lý Nhà nước chuẩn bị tốt nhất các phương án đón và phục vụ du khách trở lại”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Dù chưa xác định thời điểm Huế có thể đón khách quốc tế trở lại, song ngành du lịch Cố đô cũng đã kết nối trước với các thị trường quốc tế, sẵn sàng đưa khách đến cho nhau khi được phép, nhất là ở các thị trường gần, có khả năng phục hồi sớm nhất.

Nhiều tỉnh thành có ca dương tính với SARS-CoV-2 sau nhiều ngày không có ca Covid-19 mới

Sáng nay 19-6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai cho hay trên địa bàn đã có 2 ca nghi mắc Covid-19 (Bộ Y tế chưa công bố). Bệnh nhân thứ nhất là thợ hồ N.D.T., ngụ TP Long Khánh, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Qua truy vết, người này từng tiếp xúc với một người thu mua trái cây ở chợ đầu mối Hóc Môn, TPHCM, đã được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2. Từ ngày 1-6 đến 13-6, người này thường đi từ TPHCM đến ngã ba nhà thờ khu phố Bảo Vinh B để thu mua chôm chôm vào buổi sáng mỗi ngày rồi trở về lại TPHCM.

Đến trưa ngày 19-6,  Bộ Y tế cho biết có thêm 112 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 3 ca nhập cảnh cách ly ngay, 109 ca trong nước.

TPHCM vẫn chiếm nhiều nhất với 64 ca.

Đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 12.620 bệnh nhân mắc Covid-19.

Sau nhiều ngày không ghi nhận ca mắc mới, chiều 18-6, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng Tôn Thất Thạnh cũng cho biết  thành phố đã ghi nhận trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ca bệnh thứ nhất  là ông N.V.H (sinh năm 1962), ngày 14-6, ông H. bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, ngạt mũi, rát họng. Đến ngày 18-6, ông H. được Bệnh viện Đa khoa Gia đình lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả xét nghiệm cùng ngày dương tính lần 1.vCa bệnh thứ hai là trường hợp anh P.K.S (quê ở Nghệ An) có test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, ngày 12-6, anh P.K.S chở vải thiều từ Bắc Giang đến bán tại chợ Hòa Cường (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) từ 9 giờ 30-21 giờ và về Nghệ An ngay trong đêm 12-6.

Theo TTXVN, Bộ Y tế

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới