Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhiều địa phương xin “xén” đất làm sân golf

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhiều địa phương xin “xén” đất làm sân golf

Lan Nhi

(TBKTSG Online) – Lãnh đạo nhiều địa phương đã kiến nghị lên Chính phủ xin được chấp thuận nhiều cơ chế vượt cấp, vượt quyền để phát triển kinh tế. Ví dụ như “lấy” thêm đất lúa để làm sân golf, phát triển khu công nghiệp..

Nhiều địa phương xin “xén” đất làm sân golf
Một sân golf của Tập đoàn FLC, doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng 100 sân golf trên cả nước. Ảnh: FLC

Sau một thời gian dài phong trào “lấy đất lúa làm sân golf, khu công nghiệp” bị phản ứng và Chính phủ đã siết chặt lại bằng những quy định cụ thể hơn, thì vấn đề này lại được khơi lại trong cuộc họp Chính phủ với các địa phương hôm 3-7.

Tại cuộc họp trực tuyến về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm của Chính phủ với các địa phương, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đề nghị Chính phủ phân cấp cho địa phương chủ động giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến đất đai. Cụ thể là cho phép địa phương triển khai dự án sân golf tại nơi không có đất lúa và đất rừng để đẩy nhanh các dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Song ông lại đề nghị Chính phủ giao cho các thành phố lớn được chủ động chuyển đổi trên 10 héc ta đất lúa sang thực hiện dự án phát triển công nghiệp mà không phải xin ý kiến Thủ tướng. Quy định yêu cầu chuyển đổi 10 héc ta đất lúa trở lên phải được Thủ tướng phê duuyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu cũng kiến nghị tương tự. Ông Châu cho rằng, diện tích 10 héc ta lúa đối với đồng bằng sông Cửu Long là quá nhỏ. Do vậy kiến nghị Chính phủ đề nghị lên Quốc hội giao cho địa phương chủ động thực hiện chuyển đổi, đảm bảo diện tích tối thiểu bắt buộc để trồng lúa.

Thậm chí, lãnh đạo Hải Phòng còn đề nghị không khống chế diện tích đất lúa đối với các tỉnh thành phố có điều kiện phát triển công nghiệp, để tập trung diện tích đất cho phát triển lĩnh vực công nghiệp.

Cả nước hiện có 45 sân golf và nhiều sân golf đã có trong quy hoạch phải tạm dừng sau khi bị Chính phủ siết lại từ năm 2012 đến nay.

Nhiều địa phương cũng gặp vướng mắc trong vấn đề sử dụng quỹ đất thanh toán cho các nhà đầu tư thực hiện dự án BT (đổi đất lấy hạ tầng). Ông Thành phân tích theo Nghị quyết mới đây của Chính phủ, các địa phương được dùng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư BT với điều kiện các dự án đã ký hợp đồng trước ngày 1-1-2018. Tuy nhiên, nghị quyết lại không đề cập đến việc xử lý giao đất hay không giao đất đổi hạ tầng cho các dự án được ký sau thời điểm này nên Hải Phòng và nhiều địa phương khác không có cơ sở pháp lý để thanh toán cho nhà đầu tư BT.

“Nếu chậm thanh toán thì địa phương phải chịu một phần lãi vay cho dự án như các hợp đồng đã ký”, ông Thành cho biết.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề xuất Chính phủ cho phép các dự án đầu tư công sau khi được HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư được ứng tiền từ Quỹ đầu tư phát triển để giải phóng mặt bẳng (GPMB) đẩy nhanh tiến độ các dự án… Đồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu, sửa đổi các quy định có liên quan về đầu tư, đấu thầu, đất đai, nhà ở… nhằm giải quyết các nội dung còn vướng mắc hiện nay.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới