Chủ Nhật, 26/03/2023, 02:37
26 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Nhiều doanh nghiệp và KCN vẫn xả nước thải ra môi trường

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhiều doanh nghiệp và KCN vẫn xả nước thải ra môi trường

Cảnh sát môi trường Bình Dương phát hiện miệng cống này thải nước thải chưa qua xử lý từ các nhà máy KCN Sóng Thần 2, huyện Dĩ An, Bình Dương ra kênh Ba Bò – Ảnh: Văn Nam

(TBKTSG Online) – Sáng nay (9-10), lực lượng Cảnh sát môi trường thuộc Công an tỉnh Bình Dương đã kiểm tra đột xuất và phát hiện Khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần 1 xả nước thải trực tiếp ra kênh Ba Bò.

Cảnh sát môi trường đã phát hiện một đường ống từ KCN Sóng Thần 1 dẫn nước thải chưa qua xử lý chảy thẳng ra một hồ điều tiết, hồ điều tiết này có hệ thống cống dẫn nước thải chảy thẳng ra kênh Ba Bò.

Tại hiện trường, ông Châu Ngọc Tú, Giám đốc nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Sóng Thần 1 khai báo với cơ quan chức năng rằng, từ giữa tháng 9 đến nay, nhà máy đang thi công một đường cống thu gom nước thải về nhà máy, nên nước thải từ khu công nghiệp này được thu gom một phần không đưa về nhà máy xử lý mà thải thẳng ra môi trường.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Online nhận thấy nước thải ra từ đường cống ngầm bị phát hiện có đường kính khoảng 70 cm, dòng nước đen ngòm và bốc mùi hôi thối nồng nặc chảy ra từ các nhà máy, kho chứa nằm cách đó khoảng 15 m với lưu lượng nước thải rất nhiều.

Bắt quả tang Công ty Civic xả thải chưa xử lý ra sông

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện Công ty TNHH giặt mài Civic (vốn đầu tư Đài Loan, đóng tại khu công nghiệp Biên Hòa I, thuộc phường An Bình, thành phố Biên Hòa) có hành vi xả chất thải chưa qua xử lý ra sông Đồng Nai.  

Khám nghiệm hiện trường, Đoàn kiểm tra đã phát hiện Công ty Civic đã sử dụng một đường ống lớn, loại phi 100, chôn sâu 1,5m dưới lòng đất, được đấu nối với hệ thống thoát nước mưa với chiều dài 20m, sau đó dùng máy bơm loại công suất 1,5 CV đặt trực tiếp từ bể chứa nước thải chưa qua xử lý bơm theo đường ống ngầm này đổ trực tiếp ra sông Đồng Nai.

Nguồn: TTXVN

Tuy nhiên, khi trả lời trước cơ quan chức năng, ông Châu Ngọc Tú cho rằng, lượng nước thải chưa qua xử lý thải thẳng ra môi trường này chỉ khoảng 30 m3/ngày. Theo ông Tú, việc thi công đường ống dẫn nước thải này khoảng một tháng sau mới xong.

Như vậy, đồng nghĩa với việc nước thải chưa qua xử lý này vẫn còn tiếp tục chảy ra kênh Ba Bò với số lượng không nhỏ trong vòng một tháng tới.

Theo Thiếu úy Huỳnh Minh Phụng, Cảnh sát môi trường tỉnh Bình Dương cho biết, tất cả các công ty trong KCN Sóng Thần 1 có hệ thống xử lý nước thải cục bộ ra loại B (theo tiêu chuẩn Việt Nam) trước khi dẫn vào nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp để xử lý ra loại A rồi thải ra môi trường.

“Nhưng nhìn dòng nước đen ngòm và mùi rất khó chịu bốc lên từ hồ điều tiết như thế này thì việc xử lý ra loại B như doanh nghiệp nói tôi cho là không đạt yêu cầu. Trong khi chính quyền TPHCM và Bình Dương vừa mới thỏa thuận, bắt tay thực hiện dự án cải tạo kênh Ba Bò, nếu cứ xả thải như thế này thì việc cải tạo ô nhiễm môi trường cho kênh Ba Bò sẽ hết sức khó khăn”, ông Phụng nói.

Theo ghi nhận tại hiện trường, hồ điều tiết ngay sát nhà máy xử lý nước thải tập trung có độ sâu khoảng 7 m, rộng khoảng 4 héc ta.

Mỗi ngày hồ điều tiết này phải tiếp nhận khoảng 8 ngàn m3 nước thải đã qua xử lý từ hai nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Sóng Thần 1 và KCN Sóng Thần 2, chưa kể nước thải sinh hoạt của nhiều hộ dân chưa qua xử lý cũng đổ thẳng ra hồ này, sau đó chảy ra kênh cống tăng (Quân đoàn 4) và kênh Ba Bò.

KCN Sóng Thần 1 đi vào hoạt động từ năm 1993, hiện thu hút khoảng 70 doanh nghiệp sản xuất và các kho chứa. Theo ông Tú, hiện vẫn còn khoảng 22 doanh nghiệp vẫn chưa đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. Lực lượng cảnh sát môi trường đã lập biên bản vi phạm và lấy mẫu nước thải để tiếp tục điều tra.

Mặc dù nước thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Sóng Thần 1 ra loại A, nhưng dòng nước thải ra môi trường vẫn còn rất đen – Ảnh: Văn Nam

Cũng trong sáng nay, Cảnh sát môi trường tỉnh Bình Dương cũng kiểm tra hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Sóng Thần 2.

Tại đây, lực lượng nhận thấy hệ thống xử lý vẫn vận hành bình thường. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thanh Tòng, Giám đốc nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Sóng Thần 2 thì hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp mặc dù đã có hệ thống xử lý nước thải cục bộ, nhưng không vận hành mà xả nước thải ra hệ thống cống thoát nước mưa, hoặc cho chảy thẳng vào hệ thống xử lý nước thải tập trung mà chưa hề xử lý ra loại B như quy định.

“Hệ thống xử lý nước thải tập trung của chúng tôi mỗi ngày xử lý khoảng 3.600 m3 ngày đêm. Nhưng chỉ cần mỗi ngày, doanh nghiệp gian dối thải khoảng 500 m3 nước thải chưa hề qua xử lý vào nhà máy chúng tôi là hầu như toàn bộ nước thải xử lý của toàn hệ thống chỉ đạt tiêu chuẩn khoảng 50%”, ông Tùng nói.

Ông Tòng cho biết, hiện vẫn còn một số doanh nghiệp còn trốn tránh việc xử lý nước thải cục bộ trước khi đưa vào hệ thống xử lý nước thải tập trung để giảm chi phí.

Theo giá quy định hiện nay, doanh nghiệp phải trả cho nhà máy xử lý nước thải tập trung khoảng 5 ngàn đồng để xử lý một m3 nước thải từ loại B ra lại A. “Nếu nhiều doanh nghiệp gian dối, không xử lý cục bộ trước khi đưa vào hệ thống xử lý tập trung thì nhà máy chúng tôi sẽ quá tải và xử lý không đạt”, ông Tòng cho hay.

Hiện KCN Sóng Thần 2 có 90 doanh nghiệp đang hoạt động tập trung các ngành nghề sản xuất như cơ khí, dệt, nhuộm, xi mạ…

Hai địa phương là TPHCM và Bình Dương vừa thống nhất bắt tay triển khai dự án cải tạo kênh Ba Bò. Theo đó, TPHCM chịu toàn bộ chi phí thực hiện dự án là 307 tỉ đồng. Ngoài ra, đối với phần đất phải giải tỏa trên địa bàn tỉnh Bình Dương để thực hiện dự án thì chi phí bồi thường sẽ do UBND thành phố chuyển tiền chi trả ngay trong năm 2008.

VĂN NAM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới