Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhiều động thái mới trong kế hoạch mở cửa đón khách quốc tế

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhiều động thái mới trong kế hoạch mở cửa đón khách quốc tế

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Thủ tướng Chính phủ đã giao Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) công bố các vùng an toàn để mở lại các đường bay tới những nơi 30 ngày không phát hiện trường hợp mắc Covid-19. TPHCM khuyến mãi du lịch lớn chưa từng có.

Về việc chuẩn bị mở cửa thị trường du lịch quốc tế, ông Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cho biết hiện chưa có thời điểm cụ thể nhưng đang chuẩn bị. Bộ đang xây dựng đề án đón du khách quốc tế đến Phú Quốc. Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng, thời gian mở cửa sẽ không xa.

Nhiều động thái mới trong kế hoạch mở cửa đón khách quốc tế
Du khách nước ngoài đến đảo Phú Quốc. Ảnh: Đào Loan

Nhiều hoạt động chuẩn bị mở cửa

Theo thông tin từ báo điện tử Chính phủ, hôm nay (9-6), phát biểu kết luận cuộc họp thường trực chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định, Việt Nam không thể đóng cửa hoàn toàn nhưng cũng không mở cửa ào ạt khi chưa xác định được mức độ an toàn của các nước.

Về việc mở lại các đường bay thương mại quốc tế, thủ tướng giao Ban Chỉ đạo công bố các vùng an toàn để mở lại đường bay tới những địa bàn không phát hiện dịch Covid-19 trong 30 ngày qua.

Cùng với thông tin tích cực này, một quan chức du lịch cấp cao cũng cho biết ngành du lịch cũng đang chuẩn bị để có thể sẳn sàng đón khách quốc tế khi được phép.

Theo ông Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, hiện chưa thể nói về thời điểm mở cửa thị trường du lịch quốc tế nhưng ngành du lịch đang chuẩn bị cho việc này. Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao bộ hợp tác với các bộ, ngành liên quan lập kế hoạch thí điểm mở cửa thị trường du lịch quốc tế.

Hiện tại, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cũng đang xây dựng đề án đón khách du lịch đến Phú Quốc. "Chúng tôi xây dựng phương thức, thời điểm triển khai. Chúng tôi cũng đang xem xét nhiều ý kiến khác chẳng hạn như ý kiến bong bóng an toàn", ông nói vào hôm nay (9-6) tại Hội nghị Kích cầu Du lịch TPHCM.

Cụm từ bong bóng an toàn hay bong bóng du lịch được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây, đề cập đến việc các địa phương, quốc gia đã an toàn với Covid-19 có thể hợp tác mở cửa với nhau.

Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, hiện một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc… đã làm việc với cơ quan này về đề xuất mở cửa du lịch.

Thị trường nào sẽ phục hồi trước?

Theo Thứ trưởng Lê Quang Tùng, quá trình phục hồi du lịch cần trải qua lộ trình gồm 4 giai đoạn gồm tập trung phát triển du lịch nội địa; thí điểm đón một số đoàn khách du lịch quốc tế khi điều kiện cho phép tại các khu nghỉ dưỡng thuận lợi cho công tác phòng, chống dịch.

Giai đoạn thứ 3 là đón khách từ các thị trường quốc tế kiểm soát tốt dịch bệnh và bước cuối sẽ là khôi phục lại toàn bộ thị trường khách quốc tế.

Dựa trên tình hình kiểm soát dịch bệnh, cũng như nhiều ý kiến từ doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành du lịch, ông Tùng cho rằng những thị trường trong khu vực châu Á sẽ hồi phục trước.

"Tôi đề nghị TPHCM hướng đến các thị trường nguồn khách trọng điểm, có khả năng hồi phục sớm gồm Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc – New Zealand và các nước ASEAN", ông nói.

Cùng với việc xác định thị trường cần tập trung, ông cũng đề nghị TPHCM chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể đón khách quốc tế ngay sau được cho phép. Trong đó, có đẩy mạnh phát triển các khu nghỉ dưỡng tách biệt có điều kiện áp dụng giãn cách vật lý, lưu trú riêng như các vila, căn hộ dịch vụ cùng với dịch vụ đưa đón, phục vụ ăn uống tại phòng…

Bên lề một số cuộc họp về du lịch, cũng có ý kiến cho rằng, để chuẩn bị, từ bây giờ doanh nghiệp du lịch có thể làm việc trước với đối tác nước ngoài về chuyện mở cửa. Tuy nhiên, không có nhiều doanh nghiệp lữ hành dám làm điều này. Tất cả phải chờ thông tin chính thức về công bố hết dịch, công bố mở cửa thị trường cùng những tiêu chí về an toàn khi mở cửa…

"Có nhiều vấn đề đòi hỏi phải có quyết định từ nhà nước thì doanh nghiệp mới có thể triển khai. Trong đó, đối tác sẽ không dám gửi khách sang nếu Việt Nam chưa công bố hết dịch Covid-19 cho nên chúng tôi phải chờ thông tin chính thức", một doanh nhân nói.

Theo đó, khi chưa công bố hết dịch thì điểm đến vẫn được xem là vùng có dịch, có khuyến cáo không đến nên bảo hiểm sẽ không chi trả khi có sự cố.

TPHCM khuyến mãi du lịch lớn chưa từng có

Từ nay đến hết năm 2020, TPHCM sẽ thực hiện chương trình kích cầu du lịch nội địa lớn nhất từ trước đến nay.

Theo thông tin từ Sở Du lịch TPHCM, trong giai đoạn này có 260 tour, 280.000 vé vào cửa các khu du lịch, khu giải trí được giảm giá từ 10-70%. Hệ thống khách sạn cũng sẽ cung cấp 200.000 đêm phòng giảm giá từ 22 – 68%, tặng kèm các dịch vụ như đón tiễn sân bay, spa, giặt ủi…

Nhiều khách sạn cao cấp ở TPHCM cũng đã đưa ra các gói dịch vụ dành riêng cho chương trình khuyến mãi này như "Một ngày làm đầu bếp nhí tại khách sạn 5 sao", "Lớp học Master Chef"…

Với tour du lịch, ngoài các tour tại TPHCM, doanh nghiệp lữ hành cũng khuyến mãi tour liên tuyến đến Lâm Đồng, Bình Thuận, vùng Đồng bằng sông Cửu Long…

Sở Du lịch cũng giới thiệu trang web https://kichcaudulichtphcm.vn cho du khách tìm hiểu tất cả dịch vụ du lịch đang được khuyến mãi tại TPHCM.

Mời đọc thêm:

Việt Nam cần nhanh hơn để mở lại thị trường du lịch quốc tế

Việt Nam đi trước, liệu có về sau trong 'cuộc chiến' phục hồi du lịch

Kích cầu du lịch ở địa phương đã khó, TPHCM còn khó hơn

Vùng du lịch biệt lập, an toàn cho khách quốc tế: nói dễ, làm khó

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới