Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhiều hãng hàng không mở, tăng chuyến bay đến Việt Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhiều hãng hàng không mở, tăng chuyến bay đến Việt Nam

Mộng Bình

Việc khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh trở lại là một trong các lý do khiến nhiều hãng hàng không mở đường bay và tăng chuyến bay quốc tế đến và đi từ Việt Nam – Ảnh: Mộng Bình

(TBKTSG Online) – Sự phục hồi tăng trưởng mạnh của thị trường hàng không Việt Nam đang thu hút nhiều hãng hàng không mở và tăng chuyến bay đến thị trường này trong lịch bay mùa đông, theo Cục Hàng không dân dụng Việt Nam cho biết.

Cục Hàng không cũng đã cấp phép cho nhiều hãng hàng không nước ngoài tăng số chuyến bay đến Việt Nam. Dragon Air tăng từ 7 lên 10 chuyến/tuần cho đường bay Hà Nội-Hong Kong, Tiger Airways tăng từ 14 lên 21 chuyến/tuần cho đường bay TPHCM-Singapore, Eva Air thực hiện thêm 2 chuyến/tuần cho đường bay giữa Đài Loan và Hà Nội, Cebu Pacific sẽ có thêm 4 chuyến/tuần giữa Manila (Philippines) và TPHCM.

Các hãng hàng không truyền thống mới tham gia vào thị trường hàng không Việt Nam bao gồm LOT Polish Airlines (Ba Lan) và Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ). Hãng hàng không LOT đã khai trương đường bay thẳng đầu tiên từ Vác-xa-va (Warsaw) đến Nội Bài vào giữa tháng 11 vừa qua còn Turkish Airlines sẽ thực hiện chuyến bay thẳng đầu tiên giữa Istanbul và TPHCM vào cuối tháng 12 tới.

Bên cạnh việc tăng tần suất chuyến bay giữa Doha và TPHCM, Qatar Airways cũng đã khai thác các chuyến bay thẳng giữa Doha và Hà Nội, nâng tổng số chuyến bay thẳng và qua Bangkok đến Việt Nam lên 11 chuyến/tuần so với 4 chuyến/tuần trong lịch bay mùa hè qua.

Vietnam Airlines tăng từ 3 đến 7 chuyến/tuần trên đường bay Hà Nội-Thượng Hải (Trung Quốc), từ 4 đến 7 chuyến/tuần cho đường bay TPHCM-Thượng Hải, 4 lên 7 chuyến/tuần cho đường bay Hà Nội-Busan (Hàn Quốc), và từ 4 lên 7 chuyến/tuần trên đường bay HCMC-Kuala Lumpur (Malaysia).

Vietnam Airlines cũng thực hiện thêm chuyến cho các đường bay từ TPHCM và Hà Nội đi Tokyo và Nagoya (Nhật), Moscow (Nga), Paris (Pháp). Ngoài việc tăng tần suất cho đường bay Hà Nội-Yangon, hãng cũng đã mở thêm đường bay từ TPHCM đến thành phố của Myanmar này, với tần suất 3 chuyến/tuần từ ngày 15-11.

Cục Hàng không cho biết tổng số chuyến bay hàng hóa đến Việt Nam trong lịch bay mùa đông đạt 58 chuyến/chiều/tuần, tăng 17 chuyến/chiều/tuần so mùa hè 2010. Hiện có tổng cộng 51 hãng hàng không đang thực hiện các chuyến bay hành khách và hàng hóa tại thị trường Việt Nam, trong đó có 47 hãng hàng không nước ngoài và 4 hãng hàng không trong nước gồm Vietnam Airlines, VASCO, Jetstar Pacific và Air Mekong.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới