Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhiều khoản trả nợ, vay nợ của Chính phủ bị nhầm lẫn, phải đính chính

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhiều khoản trả nợ, vay nợ của Chính phủ bị nhầm lẫn, phải đính chính

Lan Nhi

(TBKTSG Online) – Chính phủ đã phải đính chính với Quốc hội về việc có bốn số liệu về trả nợ và vay nợ trong Báo cáo gửi Quốc hội về nợ công năm 2019 và dự kiến năm 2020, với lý do các số liệu đã được báo cáo không chính xác.

Nhiều khoản trả nợ, vay nợ của Chính phủ bị nhầm lẫn, phải đính chính
Những số liệu về vay, trả nợ công năm 2019 và 2020 bị sai sót phải đính chính. Ảnh minh họa là khâu hoàn thiện tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan. Tuyến đường này sẽ nối vào tuyến đường cao tốc Cam Lộ – La Sơn đang được đầu tư bằng ngân sách. Ảnh: TTXVN


Ngày 30-10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã thừa ủy quyền Chính phủ xin phép được đính chính lại với Quốc hội bốn số liệu về nợ công đã được đưa ra trước đó có sai sót, nhầm lẫn. Những sai sót này dù mang tính kỹ thuật (thống kê từ tỉ đồng thành ngàn tỉ đồng hoặc ngược lại) nhưng đã không phản ánh đúng bức tranh ngân sách năm 2019 và dự kiến năm 2020.

Điều đáng nói là các cơ quan của Chính phủ khi rà soát số liệu đã không phát hiện ra điều sai sót nói trên mà đại biểu Quốc hội đã phát hiện ra trong phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế – xã hội vào chiều 22-10, khiến cho Bộ Tài chính phải tiến hành rà soát sau đó.

Tại Báo cáo 512/CP về nợ công của Chính phủ trước đó, có ghi khoản trả nợ ròng năm 2019 là 5.038,3 ngàn tỉ đồng. Nhưng số liệu đúng là 5.038,3 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, phải đính chính số liệu dự kiến vay của Chính phủ cho cân đối ngân sách trung ương năm 2020 là 459,4 ngàn tỉ đồng, chứ không phải chỉ 459,4 tỉ đồng như báo cáo đã gửi.

Một số liệu thứ ba phải đính chính là số liệu vay để trả nợ gốc của ngân sách trung ương là 232,5 ngàn tỉ đồng chứ không phải chỉ là 232,5 tỉ đồng  như đã viết.

Cũng theo văn bản đính chính, năm 2020, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ thực chất là 349 ngàn tỉ đồng. Riêng trả nợ trong nước khoảng 287,9 ngàn tỉ đồng và nước ngoài khoảng 61,1 ngàn tỉ đồng chứ không phải chỉ là hàng trăm tỉ như đã sai sót.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới