Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhiều quan chức cấp cao của FIFA bị bắt vì tham nhũng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhiều quan chức cấp cao của FIFA bị bắt vì tham nhũng

Thái Bình

Nhiều quan chức cấp cao của FIFA bị bắt vì tham nhũng
Các quan chức cấp cao của FIFA bị bắt vì cáo buộc tham nhũng. Ảnh Getty

(TBKTSG Online) – Báo chí thế giới cho hay, sáng nay cảnh sát Liên bang Thụy Sĩ đã tiến hành bắt giữ 7 quan chức cao cấp của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vì những cáo buộc tham nhũng và hối lộ có liên quan tới việc giao quyền đăng cai hai kỳ World Cup sắp tới.

Vụ bắt giữ diễn ra vào lúc rạng sáng nay thứ Tư 27-5, tại một khách sạn ở Zurich, nơi các quan chức FIFA ở để chuẩn bị tham dự hội nghị bầu chủ tịch FIFA vào thứ Sáu tới.

Báo Wall Street Journal tiết lộ họ tên của các quan chức này là Rafael Esquivel, Nicolas Leoz, Jeffrey Webb, Jack Warner, Eduardo Li, Eugenio Figueredo và Jose Maria Marin (ảnh bên, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới) – tất cả đều là lãnh đạo các Liên đoàn Bóng đá khu vực, các bộ phận chức năng dưới quyền FIFA, trong đó hai ông Jeffrey Webb và Eugenio Figueredo là phó chủ tịch FIFA.

Hãng tin Fox News dẫn tài liệu của tòa án cho biết, cơ quan công tố liên bang Mỹ đã cáo buộc 47 tội danh với 14 người, trong đó có 9 quan chức FIFA, kể cả 7 người trong danh sách nêu trên.

Chủ tịch FIFA đương nhiệm Sepp Blatter không nằm trong số người bị bắt và được kỳ vọng sẽ được cử làm lãnh đạo FIFA trong nhiệm kỳ thứ năm liên tiếp của ông trong hội nghị vào cuối tuần này.

Những người này phải đối mặt với cuộc điều tra hình sự của cảnh sát Thụy Sĩ và một số người – đặc biệt là hai Phó chủ tịch FIFA  –  có thể sẽ bị dẫn độ về Mỹ theo trát đòi của tòa án bang New York liên quan tới cáo buộc tham nhũng và hối lộ hơn 100 triệu đô la Mỹ từ thập niên 1990 đến nay.

Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết họ đã mở cuộc điều tra hình sự đối với một số cá nhân chưa xác định danh tính về tội đưa hối lộ, nhận hối lộ và rửa tiền liên quan tới việc giao quyền đăng cai tổ chức Giải bóng đá thế giới (World Cup) năm 2018 tại Qatar và 2022 tại Nga.

Tài liệu và dữ liệu máy tính tại trụ sở của FIFA ở Zurich cũng bị thu giữ. Phát ngôn viên của FIFA từ chối bình luận về sự kiện này, theo Reuters.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới