Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhiều tên tuổi lớn hội ngộ tại LHP Venice 2010

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhiều tên tuổi lớn hội ngộ tại LHP Venice 2010

Kim Minh

Tạo hình của nữ diễn viên Natalie Portman trong bộ phim Black Swan, tác phẩm mới của đạo diễn Aronofsky. Ảnh: USA Today

(TBKTSG Online) – Ban tổ chức Liên hoan phim (LHP) Venice 2010 mới đây công bố sẽ có 79 phim được công chiếu và 22 phim chính thức tham gia cuộc đua giành giải Sư tử vàng năm nay. Cùng với đó, Liên hoan phim Venice 2010 sẽ là nơi hội ngộ của hàng loạt tên tuổi lớn của điện ảnh thế giới.

Ông Marco Mueller, Giám đốc Liên hoan phim Venice, nhấn mạnh kỳ liên hoan lần thứ 68 sẽ là nơi hội ngộ của rất nhiều các đạo diễn trẻ nhưng đã sớm tạo dựng được tên tuổi nhờ vào tài năng và tác phẩm của mình. Theo tiết lộ của ông Mueller, tuổi đời trung bình của các đạo diễn tham gia tranh tranh tài chỉ là 47 tuổi.

Nữ đạo diễn người Mỹ Sofia Coppola, người từng được đề cử giải Oscar cho danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất sẽ tham gia trình chiếu bộ phim mới nhất Somewhere (Nơi nào đó), trong khi một tên tuổi khác là Aronofsky, 41 tuổi quyết định trở lại với liên hoan phim quốc tế lâu đời nhất với tác phẩm Black Swan (Thiên nga đen) sau hai năm đăng quang cùng bộ phim The Wrestler (Đô vật). Bộ phim mới của Aronofsky có sự tham gia của nhiều ngôi sao Hollywood như Natalie Portman, Mila Kunis và Winona Ryder.

Gửi phim tham gia trình chiếu tại Venice năm nay còn có đạo diễn Richard J. Lewis với bộ phim được dựng từ cuốn tiểu thuyết của nhà văn Mordecai Richler mang tên Barney’s Version (Phiên bản của Barney). Phim có góp mặt của Dustin Hoffman và Paul Giamtti. Đạo diễn nổi tiếng người Đức Tom Tykwer gửi tới liên hoan phim bộ phim Drei trong khi đạo diễn gốc Tunisi, Abdellatif Kechiche cũng hứa hẹn có màn trở lại Venice ấn tượng với tác phẩm Venus Noire. Chính Abdellatif là người đã mở màn Liên hoan phim Venice năm 2007 bằng bộ phim gây tiếng vang La Graine et Le Mulet (Bí mật của khuynh hướng).

Sự xuất hiện của hai anh em nhà Affleck, Ben và Casey, cũng sẽ là một trong những sự kiện được chờ đợi tại Venice năm nay. Nam tài tử Ben Affleck giới thiệu bộ phim thứ hai của mình trong vai trò đạo diễn The Town (Thị trấn) với khán giả tại Venice. Trước đó, bộ phim đầu tay của Ben, Gone Baby Gone (Đứa bé mất tích), đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Trong bộ phim mới, ngoài vị trí đạo diễn, Ben Affleck còn là nhân vật nam chính, một tên cướp nhà băng khét tiếng.

Sinh năm 1975, Casey Affleck, em trai của Ben Affleck là một trong những đạo diễn trẻ được đặt khá nhiều kỳ vọng. Bộ phim mới của Casey Affleck là bộ phim tài liệu mang tên I Am Still Here: The Lost Year of Joaquin Phoenix (Tôi vẫn ở đây: Một năm không có Joaquin Phoenix).

Đạo diễn nổi tiếng người Mỹ, Quentin Tarantino được chọn vào vị trí Chủ tịch Ban giám khảo Liên hoan phim Venice năm nay. Theo thông báo từ Ban tổ chức, đạo diễn người Mỹ gốc Hoa, Ngô Vũ Sâm sẽ nhận giải Thành tựu trọn đời dành cho những cống hiến của ông cho điện ảnh thế giới.

Liên hoan phim Venice lần thứ 68 sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày từ 1 đến 10-9 tới.

(Theo USA Today)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới