Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhiều tỉnh thành cho phép vũ trường, rạp phim hoạt động trở lại

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhiều tỉnh thành cho phép vũ trường, rạp phim hoạt động trở lại

Song Nghi

(TBKTSG Online) – Từ ngày 1-9, một số địa phương đã nới lỏng dịch vụ vận tải hành khách, mở cửa bãi biển hoặc cho phép các dịch vụ không thiết yếu như massage, karaoke, rạp chiếu phim, quán bar, vũ trường, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử (online game) sau thời gian tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.

Nhiều tỉnh thành cho phép vũ trường, rạp phim hoạt động trở lại
Các khách sạn dọc biển tại thành phố Đà Nẵng trong những ngày giãn cách xã hội tháng 7 vừa qua. Ảnh: Nhân Tâm

Theo Nhân Dân, từ ngày 1-9, TP Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử (game), internet, xông hơi, massage, tẩm quất…  Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh không thiết yếu như: vũ trường, karaoke, quán bar… vẫn tiếp tục dừng hoạt động. Hải Phòng tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng, chống dịch như tiếp tục yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà

Báo TTO dẫn lời ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đã ký công văn cho phép các hoạt động không thiết yếu như: karaoke, vũ trường… hoạt động trở lại từ ngày 1-9. Trước đó, ngày 2-8, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành lệnh cấm các hoạt động không thiết yếu để phòng chống dịch Covid-19. Sau gần một tháng thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quyết định tháo dỡ lệnh tạm dừng các hoạt động không thiết yếu từ ngày 1-9.

Tại Hải Dương, từ ngày 28-8, UBND tỉnh Hải Dương thông báo điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn sau khi tình hình dịch bệnh tại đây cơ bản được kiểm soát. Theo đó, xe chở khách nội tỉnh, liên tỉnh được hoạt động trở lại nhưng chỉ được chở tối đa 50% công suất, hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang.

Riêng các lễ hội, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung đông người và các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như dịch vụ làm đẹp, xông hơi, massage, karaoke, quán bar, vũ trường, phòng game vẫn tiếp tục tạm dừng.

Sau một tháng đóng cửa, từ 1-9, một số bãi tắm ở TP Tam Kỳ, Quảng Nam được hoạt động trở lại, nhưng người tắm biển phải giữ khoảng cách 2 m. Riêng khu di tích Mỹ Sơn được mở cửa đón khách từ ngày 3-9.

Trước đó, một số địa phương như Đồng Nai, Quảng Trị đã nới lỏng dịch vụ vận tải hành khách, cà phê, nhà hàng … trong tuần cuối tháng 8. 

Từ ngày 26-8 các tuyến xe buýt số 5, 601, 602, 603 và 604 kết nối TP HCM với Đồng Nai đã hoạt động lại sau hơn 20 ngày ngưng để phòng chống Covid-19. Xe buýt chạy trở lại phải được trang bị nước rửa tay, khử khuẩn; tài xế, tiếp viên và khách đeo khẩu trang khi lên xe, ở bến, trạm dừng. Khách lên xe phải kiểm tra thân nhiệt, ngồi cách nhau tối thiểu một mét, hạn chế nói chuyện, ăn uống.

Theo PLO, từ 25-8, Đồng Nai đã cho phép hoạt động tôn giáo, giáo dục, thể thao trên địa bàn hoạt động trở lại bình thường nhưng vẫn tạm ngừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ quán bar, vũ trường, karaoke.

Còn tại Quảng Trị, sau 15 ngày cách ly xã hội, tỉnh Quảng Trị quyết định nới lỏng và cho phép nhà hàng, quán cà phê, các di tích… mở cửa từ tối 25-8. Các cơ sở thương mại dịch vụ như nhà hàng, quán ăn, cà phê, khu tập luyện thể thao, di tích… được hoạt động nhưng phải có biện pháp phòng dịch theo quy định. Các dịch vụ không thiết yếu như khu vui chơi giải trí, karaoke, quán bar, vũ trường tiếp tục đóng cửa. Vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, tỉnh vẫn duy trì năm tổ kiểm soát ở cửa ngõ ra vào và thực hiện nghiêm khai báo y tế.

Hai địa phương dự kiến nới lỏng sau dịp lễ 2-9 là Thừa Thiên – Huế và Đã Nẵng. Theo đó, từ ngày 3-9, Thừa Thiên – Huế sẽ cho phép các dịch vụ như karaoke, massage, rạp chiếu phim, quán bar, vũ trường, game online hoạt động trở lại.

TP Đà Nẵng thận trọng hơn, sẽ bắt đầu nới lỏng dần việc cách ly xã hội từ ngày 5-9, bắt đầu với các dịch vụ lưu trú, du lịch, taxi, cà phê, cắt tóc … nếu tình hình kiểm soát dịch bệnh tiến triển theo chiều hướng tích cực và không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng sau cuộc xét nghiệm đại diện của 60.000 gia đình.

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới