Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhiều trường đại học phải tuyển sinh bổ sung với số lượng lớn

T.H

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), sau khi thí sinh hoàn tất thủ tục nhập học, từ ngày 1-10 các trường mới được thông báo xét tuyển đợt bổ sung đợt 2 nhưng hiện tại đã có gần 90 trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung. Trong đó, một số trường còn tuyển bổ sung trước thời hạn quy định với số lượng lớn.

Xu hướng lựa chọn học nghề nhóm ngành công nghệ cao để có nhiều lựa chọn việc làm hơn so với học đại học đang thay đổi nhận thức của giới trẻ – Ảnh minh họa: TL

Năm nay, do trong đợt 1 không có thí sinh nào trúng tuyển nên Đại học Hùng Vương TPHCM đã thông báo tuyển bổ sung hơn 2.045 chỉ tiêu. Mức điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 được trường đưa ra là 15 điểm cho 11 ngành.

Đại học Xây dựng Miền Tây (Bộ Xây dựng) cũng xét tuyển bổ sung 580 chỉ tiêu vào 15 chuyên ngành theo phương thức xét học bạ (điểm sàn 18 điểm) và xét kết quả thi THPT (điểm sàn 14 điểm – thấp nhất hiện nay). Hiện chỉ mới có hơn 200 thí sinh trúng tuyển trong khi tổng chỉ tiêu theo đề án tuyển sinh của trường là 800.

Ngay cả các trường đại học khối ngành Y Dược cũng gặp nhiều biến động trong việc tuyển sinh. Đại học Y Dược – Đại học Huế tuyển bổ sung 200 chỉ tiêu cho 5 mã ngành, trong đó ngành Điều dưỡng 100. Khoa Y, Đại học Quốc gia TPHCM cũng tuyển bổ sung 190 chỉ tiêu. Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên, tuyển bổ sung gần 100 chỉ tiêu; Đại học điều dưỡng Nam Định xét tuyển bổ sung với tổng 420 chỉ tiêu cho 2 ngành: Điều dưỡng (260 chỉ tiêu), Hộ sinh 160…

Nguyên nhân khiến nhiều trường tuyển bổ sung với chỉ tiêu lớn, ngoài những nguyên nhân như học sinh tốt nghiệp THPT ồ ạt chuyển sang học nghề, đi du học thì kết quả lọc ảo cuối cùng của Bộ GD&ĐT đã ghi nhận số lượng thí sinh trúng tuyển ít hơn chỉ tiêu tương ứng của ngành mà các trường đã xác định và công bố.

Bên cạnh đó, trong các lần lọc trước, Bộ GD&ĐT đều khẳng định tỷ lệ ảo năm nay sẽ thấp, nên các trường không dám đề xuất tỷ lệ vượt chỉ tiêu nhiều để trừ hao lượng thí sinh ảo như mọi năm do lo ngại bị phạt.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến 25-9, có hơn 80% thí sinh trúng tuyển đợt 1 đã xác nhận nhập học lên hệ thống tuyển sinh chung và các trường đại học.

Theo VOV News

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới