Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhu cầu dầu mỏ sẽ đạt mức cao kỷ lục vào năm 2026

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhu cầu dầu mỏ sẽ đạt mức cao kỷ lục vào năm 2026

DPV

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 17-3 dự báo, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ trở lại mức trước đại dịch trong hai năm và đạt mức cao kỷ lục vào năm 2026 trừ trường hợp các chính phủ có hành động nhanh chóng để đáp ứng các mục tiêu chống biến đổi khí hậu. Trong một báo cáo thường niên, IEA đánh giá thị trường dầu mỏ và kinh tế thế giới đang phục hồi sau sự sụt giảm mạnh nhu cầu do đại dịch Covid-19. IEA ước tính nhu cầu dầu toàn cầu mỗi năm sẽ tăng 104 triệu thùng/ngày vào năm 2026, tăng 4% so với năm 2019. Châu Á dự kiến sẽ dẫn đầu về tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu với việc chiếm 90% mức tăng từ năm 2019 đến năm 2026.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới