Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhu cầu thép toàn cầu sẽ tăng chậm lại

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhu cầu thép toàn cầu sẽ tăng chậm lại

Chánh Tài

Nhu cầu thép toàn cầu sẽ tăng chậm lại
Công nhân làm việc ở một nhà máy thép cán nguội ở ngoại ô thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) –  Hiệp hội Thép thế giới (WSA) có trụ sở ở Brussels (Bỉ) hôm 16-10 công bố một báo cáo cho biết năm 2018, nhu cầu thép toàn cầu sẽ tăng trưởng chậm lại ở mức 1,8% so với mức 3% trong năm nay.

Hãng tin Reuters đưa tin WSA dự báo nhu cầu thép sẽ đạt mức 1,648 tỉ tấn trong năm sau, tăng 1,8% so với nhu cầu 1,622 tỉ tấn trong năm nay.

“Các rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu đã dịu đi phần nào. Chúng tôi nhận thấy mức độ cân bằng tốt nhất của các các rủi ro kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Năm 2018, chúng tôi dự kiến tăng trưởng nhu cầu thép toàn cầu sẽ dịu lại, chủ yếu là do tăng trưởng chậm hơn ở Trung Quốc”, báo cáo của WSA cho biết.

WSA dự báo nhu cầu thép của Trung Quốc sẽ đạt 765,7 triệu tấn trong năm nay và sẽ đứng yên ở mức này vào năm sau. Trong khi đó, nhu cầu thép ở Ấn Độ, nước tiêu thụ thép lớn thứ ba thế giới, dự kiến sẽ tăng 4,4% trong năm nay và 5,7% trong năm sau.

WSA cho rằng sự thiếu vắng cỗ máy tăng trưởng mạnh để thay thế Trung Quốc và sự suy giảm dài hạn của lượng tiêu thụ thép trên mỗi đơn vị GDP do các yếu tố môi trường và công nghệ sẽ tiếp tục gây áp lực với nhu cầu thép toàn cầu trong tương lai.

Tổng giám đốc WSA Edwin Basson cho rằng điểm sáng của ngành thép trong năm nay là công suất dư thừa đã giảm đáng kể, phần lớn nhờ nỗ lực cắt giảm công suất của Trung Quốc. Các số liệu chính thức của Trung Quốc cho thấy nước này đã cắt giảm công suất thép 220 triệu tấn kể từ đầu năm ngoái đến nay.

Ngành thép toàn cầu, trị giá 900 tỉ đô la Mỹ mỗi năm, là một thước đo sức khỏe của nền kinh tế. Giá thép trung bình toàn cầu đã tăng khoảng 50% kể từ sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong 12 năm qua vào tháng 12-2015.

WSA đại diện cho 160 nhà sản xuất thép chiếm 85% sản lượng thép toàn cầu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới