Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhu cầu vàng tăng 36% trong quí 2

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhu cầu vàng tăng 36% trong quí 2

Phúc Minh

Nhu cầu vàng tăng 36% trong quí 2. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Hội đồng Vàng thế giới, ngày 25-8 công bố nhu cầu vàng quí 2-2010 tăng 36% so cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.050 tấn, tính theo đô la Mỹ hơn 40 tỉ đô la Mỹ.

Nguyên nhân chủ yếu khiến nhu cầu vàng tăng là do Quỹ giao dịch vàng (ETF) tăng mua vào.

Trong quí 2-2010, bình quân giá vàng giao ngay tại thị trường New York (Mỹ) khoảng 1.198,05 đô la Mỹ/ounce, tăng 30% so cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, lo ngại về khủng hoảng nợ tại châu Âu thúc đẩy các nhà đầu tư mua vàng để né tránh rủi ro. Ngày 21-6, giá vàng đạt mức kỷ lục cao nhất trong lịch sử, đạt 1.260 đô la Mỹ/ounce.

(theo VOA)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới