Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Những biển hiệu đầu tiên mang tên Thành phố Thủ Đức

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Những biển hiệu đầu tiên mang tên Thành phố Thủ Đức

Thành Hoa

(TBKTSG Online) – Cùng với việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Vinh, Chánh án Toàn án Nhân dân quận 1 làm Chánh án Tòa án Nhân dân Thành phố Thủ Đức vào ngày 18-1, trụ sở của cơ quan này trên địa bàn quận 2 cũng đã được đổi tên.

Những biển hiệu đầu tiên mang tên Thành phố Thủ Đức
Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức tại địa chỉ 1400 đường Đồng Văn Cống, quận 2, đây là trụ sở của Tòa án Nhân dân quận 2 trước đây.
Biển hiệu Tòa án Nhân dân quận 2 được thay đổi thành Tòa án Nhân dân Thành phố Thủ Đức.
Sau tòa án, một số cơ quan khác sẽ được đổi tên tiếp theo trong thời gian tới mang tên Thành phố Thủ Đức như Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố Thủ Đức, Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Thủ Đức…
Trong đó, Bệnh viện quận Thủ Đức dự kiến sẽ được đổi tên thành Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, còn Bệnh viện quận 2 dự kiến có tên Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Bệnh viện quận 9 dự kiến có tên Bệnh viện Lê Văn Việt.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới