Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Những mẫu ô tô bán chạy nhất thế giới năm 2011

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Những mẫu ô tô bán chạy nhất thế giới năm 2011

Tuấn Kiệt

(TBKTSG Online) – Thảm họa kép tại Fukushima vào ngày 11-3 đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản. Điều này thể hiện rõ nhất thông qua bảng xếp hạng những chiếc xe bán chạy nhất trên thế giới năm 2011.

Những mẫu ô tô bán chạy nhất thế giới năm 2011
Lần đầu tiên một mẫu xe Trung Quốc Wuling Sunshine lọt vào danh sách này

Trong nhiều năm trở lại đây, năm 2011 là năm có ít đại diện của Toyota nhất trong danh sách những chiếc xe bán chạy. Tổng doanh số của Toyota đã giảm đến 6% trên toàn thế giới so với dự kiến. Tuy nhiên, chiếc xe bán chạy nhất thế giới vẫn là Corolla cho dù tổng doanh số của chiếc xe này đã giảm đến 2% so với năm 2010. Có mặt tại 140 thị trường khác nhu, nổi tiếng với độ bền cao và sự tin cậy, Corolla luôn là lựa chọn hàng đầu của khách hàng khi mua xe compact. Chiếc xe còn lại của Toyota trong danh sách này là Camry, đứng ở vị trí thứ 8 với 726.000 xe.

Một trường hợp đáng buồn khác của ngành công ngiệp ô tô Nhật bản trong năm nay là Honda Civic. Nếu như những năm trước đây doanh số của Civic luôn xấp xỉ Corolla và nằm trong top 5, thì năm nay Civic thậm chí còn không nằm trong top 10. Thiếu nguồn cung và sự phê bình của nhiều tạp chí, tổ chức có uy tín là nguyên nhân gây ra sự sụt giảm doanh số của Civic. Chỉ có 550.000 xe Civic được bán ra trong năm 2011, giảm 12,5% so với năm 2010. Và Civic cũng là đại diện duy nhất của Honda và là cuối cùng của cả ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản.

Năm 2011 chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của hai hãng xe Hàn Quốc Hyundai và Kia khi có 2 đại diện nằm trong top 5 là Hyundai Elantra và Kia Rio. Hyundai Elantra gần đuổi kịp doanh số của Toyota Corolla, và nhiều khả năng sẽ qua mặt Corolla trong năm 2012. Còn Kia Rio thế hệ mới đã lập kỷ lục về doanh số, vượt mặt cả đối thủ sừng sỏ Ford Fiesta.

Hãng xe có nhiều đại diện nhất trong danh sách chính là Volkswagen với 3 mẫu xe là Golf, Jetta và Passat. Điều này thể hiện rõ tham vọng vươn lên trở thành hãng xe lớn nhất thế giới của Volkswagen AG.

Danh sách năm nay cũng chứng kiến sự quay lại của các hãng xe Mỹ. Ford góp mặt hai đại diện đứng ở vị trí thứ 4 và thứ 6. Focus và Fiseta vẫn là chiếc xe bán chạy ở nhiều thị trường trong đó có Việt Nam.

Đặc biệt, lần đầu tiên một mẫu xe Trung Quốc lọt vào danh sách này. Mẫu Wuling Sunshine là mẫu xe liên doanh của GM tại Trung Quốc, với doanh số gần 1 triệu chiếc và đứng ở vị trí thứ 3.

1. Toyota Corolla – Doanh số: 1.020.000 xe

2. Hyundai Elantra – Doanh số: 1.010.000 xe

3. Wuling Sunshine – Doanh số: 943.000 xe

4. Ford Focus – Doanh số: 919.000 xe

5. Kia Rio – Doanh số: 815.337 xe

6. Ford Fiesta – Doanh số: 781.147 xe

7. Volkswagen Jetta – Doanh số: 745.000 xe

8. Toyota Camry – Doanh số: 726.000 xe

9. Chvrolet Cruze – Doanh số: 691.000 xe

10. Volkswagen Golf – Doanh số: 648.000 xe

11.Volkswagen Passat – Doanh số: 565.000 xe

12. Honda Civic – Doanh số: 550.000 xe

Nguồn: Forbes

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới