Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Những thông tin trái chiều về dự án casino 6 tỉ đô la ở Bình Định

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Những thông tin trái chiều về dự án casino 6 tỉ đô la ở Bình Định

V.Dũng

(KTSG Online) – Mới đây UBND tỉnh Bình Định có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc Tập đoàn SJM Holdings có gửi thư bày tỏ mong muốn hợp tác với một công ty Việt Nam phát triển một dự án tổ hợp trung tâm giải trí tại thành phố Quy Nhơn. Theo đó, UBND tỉnh Bình Định đã giới thiệu Tập đoàn Hưng Thịnh, chủ đầu tư dự án Hải Giang Merry Land, làm đối tác liên doanh. Tuy nhiên, thông tin phản hồi của các bên liên quan đến dự án đầu tư dường như chưa có điểm chung với văn bản này. 

Những thông tin trái chiều về dự án casino 6 tỉ đô la ở Bình Định
Dự án Hải Giang Merry Land của Tập đoàn Hưng Thịnh tại Bình Định. Ảnh minh họa: DNCC

Cụ thể, vào tháng 5 năm nay, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, báo cáo về đề xuất xây dựng dự án Trung tâm du lịch kết hợp sòng bạc tại thành phố Quy Nhơn.

Theo UBND tỉnh Bình Định, hồi  tháng 7-2020, tập đoàn SJM Holdings có gửi thư bày tỏ mong muốn phát triển một dự án tổ hợp trung tâm giải trí, nghỉ dưỡng, tài chính, thương mại và sòng bạc tầm cỡ thế giới tại thành phố Quy Nhơn. Dự án cần diện tích tối thiểu 500 héc-ta, mức đầu tư khoảng 1 tỉ đô la/100 héc-ta. Toàn bộ chi phí đầu tư cho dự án khoảng 5-6 tỉ đô la do SJM Holdings cung cấp, sẽ tạo việc làm cho 3.000-4.000 lao động địa phương trong thời gian xây dựng và khoảng 17.000 người khi dự án hoạt động.

Ngoài ra, tập đoàn còn bày tỏ mong muốn hợp tác với một công ty của Việt Nam. Đối tác Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm về các thủ tục pháp lý và vị trí khu đất phát triển dự án. Sau khi hoàn thành, tổ hợp này sẽ là điểm đến du lịch hàng đầu, trung tâm giao tiếp kinh doanh và là một trong các khu nghỉ dưỡng – sòng bạc lớn nhất châu Á.

UBND tỉnh Bình Định cho biết dự kiến địa điểm mà Tập đoàn SJM Holdings lựa chọn đầu tư là Khu du lịch Hải Giang Merry Land do Tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 656 héc-ta, vốn đầu tư 3.424 tỉ đồng, mục tiêu xây dựng khu du lịch khách sạn, resort đẳng cấp quốc tế với các loại hình giải trí cao cấp.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định đã giới thiệu Tập đoàn Hưng Thịnh là đối tác liên doanh tại Việt Nam với tập đoàn SJM Holdings và giới thiệu địa điểm khảo sát là dự án trên. Cũng theo văn bản, do tình hình dịch Covid-19 phức tạp nên SJM Holdings vẫn chưa cử đoàn công tác sang Việt Nam để khảo sát thực tế địa điểm phát triển dự án.

Tuy nhiên, phản hồi về thông tin hợp tác nêu trên, ông Trương Văn Việt, Phó chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh khẳng định cho đến nay, trên danh nghĩa Tập đoàn Hưng Thịnh chưa có bất kỳ sự liên lạc, buổi làm việc trực tiếp hay ký kết thỏa thuận nào với Tập đoàn SJM.

Ông Việt cũng cho biết thêm, tại Quy Nhơn, hiện tại Hưng Thịnh đang phát triển dự án Hải Giang Merry Land Quy Nhơn.

Theo Hưng Thịnh, dự án Hải Giang MeryLand tại Quy Nhơn với quy mô 623 héc-ta bao gồm tổ hợp khách sạn 5 sao, các tiện ích vui chơi giải trí đa chức năng, trung tâm hội nghị, khu thương mại… kết hợp với các bất động sản nghỉ dưỡng đa dạng từ căn hộ du lịch đến các biệt thự. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 cho dự án hơn 47.000 tỉ đồng, ước tính đến tháng 6-2021, Hưng Thịnh đã giải ngân gần 5.000 tỉ đồng triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng và các tiện ích cho dự án.

“Với quy mô và tiềm năng lớn của dự án, hiện nay có rất nhiều đối tác lớn nước ngoài thông qua nhiều đầu mối liên hệ mong muốn hợp tác… và Tập đoàn Hưng Thịnh chúng tôi đang để mở các cơ hội hợp tác đầu tư tại Hải Giang Merry Land Quy Nhơn”, ông Trương Văn Việt cho biết.

Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 nên ngoài các đối tác nước ngoài có văn phòng ở Việt Nam đã tiếp xúc, các đối tác lớn khác đang chờ mở cửa các đường bay để có thể trực tiếp đến thăm và đàm phán hợp tác với mong muốn cùng Tập đoàn Hưng Thịnh hợp tác đầu tư một tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng đạt đẳng cấp quốc tế. Hiện nay phía Hưng Thịnh đang triển khai đồng bộ nhiều hạng mục lớn tại dự án.

Trong khi đó, phản hồi trên Nhịp cầu đầu tư, SJM Holdings khẳng định không liên quan đến bất kỳ dự án casino nào với một công ty bất động sản của Việt Nam ở tỉnh Bình Định. Theo ông Jonathan Pyne, Trưởng bộ phận pháp lý tại SJM Holdings, thông tin về việc đầu tư dự án tại Việt Nam thực sự chưa rõ ràng. Theo đó, vị này xác nhận rằng các hoạt động kinh doanh casino của SJM Holdings chỉ duy nhất ở Macau.  Qua đó, tập đoàn này  cũng khẳng định thực hiện các biện pháp pháp lý để ngăn chặn bất kỳ hành vi lạm dụng danh nghĩa của tập đoàn.

Như vậy, với những thông tin trái chiều như trên thì độ xác thực về việc hợp tác đầu tư dự án casino 6 tỉ đô la vẫn đang là một câu hỏi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới