Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ninh Thuận: 10.000 tỉ đồng cho tổ hợp dự án điện gió – mặt trời

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ninh Thuận: 10.000 tỉ đồng cho tổ hợp dự án điện gió – mặt trời

Hồng Văn

(TBKTSG Online) – Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) ngày 27-4 đã khánh thành tổ hợp điện gió – điện mặt trời lớn nhất tỉnh Ninh Thuận với vốn đầu tư 10.000 tỉ đồng tại xã Bắc Phong và xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận, có khả năng cung ứng 1 tỉ kWh mỗi năm cho điện lưới quốc gia.

Ninh Thuận: 10.000 tỉ đồng cho tổ hợp dự án điện gió - mặt trời
Tổ hợp điện gió – điện mặt trời của Trungnam Group tại Ninh Thuận. Ảnh: Trungnam Group.

Tổ hợp năng lượng tái tạo Trung Nam gồm trang trại điện gió và trang trại điện mặt trời được đấu nối trực tiếp với hệ thống lưới điện quốc gia thông qua Trạm Biến áp 220 kV Tháp Chàm. Tổng sản lượng khai thác hàng năm của tổ hợp 950 triệu kWh – 1 tỉ kWh điện mỗi năm, được Bộ Công Thương đánh giá là tổ hợp năng lượng tái tạo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trungnam Group cho biết tổ hợp dự án đã xây dựng 17 trụ điện gió trong 45 trụ gió của cả dự án, hơn 700.000 tấm pin năng lượng mặt trời trong khu vực 300 ha. Công nghệ tua bin gió không hộp số (Gearless) của dự án do Enercon của Đức cung cấp, còn công nghệ điện mặt trời là thiết bị Inverter bức xạ mặt trời do Siemens cung cấp, được giới chuyên môn đánh giá là hiện đại. Dự án đã chạy thử, đưa lên lưới điện quốc gia từng phần và ngày 20-5 tới sẽ phát điện thương mại.

Ninh Thuận là tỉnh có tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời và điện gió, với tổng số giờ nắng trung bình 2.843 giờ/năm, cao nhất cả nước, diện tích đất có khả năng sản xuất điện mặt trời hơn 70.000 ha.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 thì tỉnh sẽ trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo và đến năm 2030 năng lượng tái tạo của tỉnh đạt công suất 8.000 MW.

Hiện Ninh Thuận có ít nhất 27 dự án điện mặt trời đăng ký đầu tư gần 70.000 tỉ đồng, đứng đầu cả nước về năng lượng tái tạo, trong đó có 15 dự án đã ký quỹ và triển khai thực hiện, 8 dự án điện gió và điện mặt trời đi vào vận hành, tới cuối năm nay cung cấp cho lưới điện công suất 1.300 MW..

Trungnam Group hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng, năng lượng và bất động sản, hiện công ty đã vận hành 2 dự án thủy điện, 1 dự án điện mặt trời ở Trà Vinh và dự án tổ hợp năng lượng Ninh Thuận, trong đó có mục tiêu khai thác 2.000 MW năng lượng xanh cho lưới điện quốc gia.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới