Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ninh Thuận: muối rớt giá 73%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ninh Thuận: muối rớt giá 73%

Ngọc Hùng

Đồng muối Đầm Vua nổi tiếng muối ngon ở Ninh Thuận – Ảnh: Hồng Văn.

(TBKTSG Online) – Hiện tại, giá muối tại tỉnh Ninh Thuận chỉ còn 400 đồng/kg, giảm 73% so với mức 1.500 đồng/kg – mức giá khá cao đạt được vào tháng 7 năm 2008.

Ông Nguyễn Đức Thu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Thuận cho biết như trên vào sáng ngày 28-2 trước thông tin Bộ Công thương cho nhập 170.000 tấn muối trong tổng số 260.000 tấn muối của năm 2010.

Theo ông Thu khi giá muối ở mức cao, đạt 1,5 triệu đồng/tấn vào 7 năm 2008, nhiều hộ nông dân đã chuyển một số diện tích nuôi tôm kém hiệu quả sang làm muối với hy vọng bán được giá cao hơn. Chính vì vậy, nâng tổng diện tích sản xuất muối của tỉnh này lên 1.751 héc ta, trở thành tỉnh có diện tích làm muối cao nhất cả nước.

Mặc dù vậy, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Thuận, tính đến tháng 12-2009, toàn tỉnh sản xuất được 135.000 tấn, giảm 18% so với năm 2008. Nguyên nhân là do thời tiết trong năm mưa nhiều cùng mưa trái vụ, đặc biệt mưa đúng vào thời điểm muối chuẩn bị thu hoạch nên sản lượng muối thu được thấp, chủ yếu là muối công nghiệp.

Tuy sản lượng muối giảm nhưng giá muối bán trên thị trường không tăng mà còn giảm, cụ thể, muối công nghiệp là 1,1 – 1,2 triệu đồng/tấn, còn giá muối của diêm dân dao động từ 700.000 – 900.000 đồng/tấn.

“Từ khi có thông tin Bộ Công Thương cấp hạn ngạch cho một số doanh nghiệp nhập khẩu 170.000 tấn muối trong thời gian tới, giá muối tại Ninh Thuận giảm mạnh còn 400 đồng/kg (400.000 đồng/tấn), muối công nghiệp còn 700 đồng/kg (700.000 đồng/tấn)”, ông Thu cho hay.

Ông Thu kiến nghị Bộ Công Thương chỉ cho phép nhập khẩu muối theo một lộ trình có tính toán trước, thời gian nhập khẩu muối phải hợp lý để đảm bảo giữ giá muối trong nước, cũng như đáp ứng tiêu dùng và nguyên liệu cho chế biến các sản phẩm hóa chất từ muối.

“Hiện tại, việc theo dõi sản xuất muối là trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp nhưng nhập khẩu muối lại do Bộ Công Thương quyết định, do đó, theo tôi, hai bộ nên có sự thống nhất về thời gian khi nào nhập khẩu muối để diêm dân có thể sống nhờ vào hạt muối”, ông Thu nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới