Nintendo kỳ vọng vào công nghệ 3D
Minh Huy
![]() |
Nintendo đang đặt nhiều hy vọng vào máy chơi trò chơi mới 3DS. |
(TBVTSG) – Đối với người thích trò chơi video (video game), việc mang theo máy cầm tay giờ đây không còn quá cần thiết như lúc trước vì họ có thể chơi trên những chiếc điện thoại thông minh đời mới. Tuy nhiên, trong năm 2011, các nhà sản xuất máy trò chơi đang nỗ lực đưa thiết bị của mình trở lại túi của người mê trò chơi khắp thế giới.
Vào ngày 26-2 tới, Nintendo dự kiến bắt đầu tung 3DS – phiên bản mới nhất của dòng máy chơi trò chơi DS – ra thị trường Nhật Bản và sau đó là Mỹ và châu Âu.
Điểm thu hút nhất của 3DS chính là chất lượng đồ họa 3D mà điện thoại iPhone hoặc những mẫu điện thoại Android chưa thể sánh được. Thiết bị này được trang bị màn hình cảm ứng thế hệ mới và không đòi hỏi người chơi phải đeo kính đặc biệt để xem hình ảnh 3D.
Ở chế độ nghỉ, trò chơi vẫn có thể kết nối với các máy 3DS khác ở gần đó, để trao đổi dữ liệu, cũng như tự động tiếp nhận các lời mời hay lời thách đấu từ những người chơi. Công nghệ 3D được xem là một “lối thoát” cho các hãng sản xuất máy trò chơi, trong đó có Nintendo.
Nintento rất tin tưởng vào sự thành công của 3DS khi đặt mục tiêu bán được bốn triệu sản phẩm trên toàn thế giới vào cuối tháng Ba. Lòng tin này không phải không có cơ sở khi sự kiện giới thiệu 3DS mới đây ở thành phố Chiba (Nhật Bản) đã thu hút hàng ngàn người tham gia. Hơn 20 trò chơi 3D dành cho thiết bị đã được giới thiệu tại sự kiện này.
Bất chấp sự tự tin nói trên, bản thân Nintendo vẫn thừa nhận rằng họ đang đối mặt với sự cạnh tranh chưa từng có từ những thiết bị di động.
Thách thức từ thiết bị di động
Công ty chắc chắn sẽ phải nỗ lực thuyết phục người tiêu dùng chịu bỏ tiền mua máy chơi trò chơi cầm tay trong bối cảnh họ đã có một loạt thiết bị khác có tính năng này, như điện thoại, máy tính bảng, thiết bị giải trí đa phương tiện…
Michael Pachter, nhà phân tích tại công ty Wedbush Securities, nhận định: “Điện thoại di động và thiết bị iPod Touch đã giết chết lĩnh vực máy chơi trò chơi cầm tay”.
Một thách thức khác đến từ giá cả của trò chơi di động, vốn chỉ vào khoảng vài đô-la Mỹ. Một trò chơi dành cho máy chơi trò chơi cầm tay thường đắt gấp nhiều lần.
Tuy nhiên, ông Pachter nhận định rằng với công nghệ 3D, Nintendo có cơ hội thu hút người tiêu dùng như những gì họ từng làm với máy chơi trò chơi Wii. Ông cho rằng 3DS đủ mới mẻ và hấp dẫn để đảo ngược xu hướng này, đồng thời dự báo máy sẽ được tiêu thụ mạnh trong năm nay.
Đồng tình với ý kiến trên, ông John Schappert, người phụ trách bộ phận trò chơi di động của hãng trò chơi Electronic Arts, đánh giá chất lượng đồ họa của 3DS có thể giúp hồi sinh thị trường máy chơi trò chơi cầm tay.
Trò chơi di động: lợi nhiều hơn hại
Dù vậy, không phải nhà phân tích nào cũng lạc quan như thế. Ông Evan Wilson của công ty Pacific Crest Securities nhận định: “Dựa trên những biến đổi trong thị trường hiện nay, doanh số của máy 3DS gần như không thể cao như máy DS. Điều này cũng xảy ra tương tự với phiên bản máy chơi trò điện tử sắp được Sony tung ra thị trường”.
Trong sáu năm kể từ khi máy DS được giới thiệu, Nintendo đã bán được khoảng 132 triệu chiếc, so với khoảng 63 triệu máy PlayStation (PSP) của Sony. Tại hội nghị các nhà đầu tư vào năm ngoái, ông Satoru Iwata, Giám đốc điều hành Nintendo, thừa nhận rằng công ty sẽ phải vượt qua những thách thức lớn chưa từng có nếu muốn biến máy 3DS trở thành một thiết bị ăn khách như máy DS.
Hãng Sony, một trong những đối thủ chính của Nintendo, không nói nhiều về những kế hoạch sắp tới của mình. Vào tháng rồi, ông Kazuo Hirai, Giám đốc điều hành bộ phận trò chơi của Sony, cho biết công ty trong nhiều năm qua đã xem xét việc tung ra phiên bản tiếp theo của PSP. Theo ông Hirai, một phiên bản PSP mới có thể được trang bị màn hình cảm ứng bên cạnh những thành phần điều khiển truyền thống.
Ông Hirai một mặt công nhận sự phổ biến của loại trò chơi đơn giản cho điện thoại, nhưng mặt khác cho rằng các máy chơi trò chơi như PSP vẫn thu hút đối tượng người chơi quan tâm đến những trò chơi sâu sắc và phức tạp hơn.
Dù vậy, trong một động thái thừa nhận sự phổ biến của dòng thiết bị đa chức năng, Sony cũng nói bóng gió đến việc phát triển một mẫu điện thoại có thể chơi những trò chơi được tải về. Nhật báo Asahi Shimbun (Nhật Bản) gần đây tiết lộ rằng mẫu điện thoại này có thể được bán ở Mỹ và châu Âu vào đầu mùa xuân này.
Các quan chức điều hành của ngành công nghiệp trò chơi video lập luận rằng sự bùng phát của loại trò chơi đơn giản trên điện thoại sẽ có lợi cho ngành công nghiệp này bằng cách thu hút thêm nhiều người chơi mới.
Ông Schappert cho biết: “Điện thoại di động đã có một số tác động đến thị trường máy chơi trò chơi cầm tay, nhưng nhìn chung nó đã giúp đỡ ngành công nghiệp này. Bức tranh lớn hơn là nhiều người trở thành người chơi chuyên nghiệp sau khi chơi trò chơi trên điện thoại di động”.
(The New York Times)