Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nổ bom ở Bangkok: đồng baht xuống thấp nhất 6 năm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nổ bom ở Bangkok: đồng baht xuống thấp nhất 6 năm

Phúc Minh

Nổ bom ở Bangkok: đồng baht xuống thấp nhất 6 năm
Cảnh sát Thái Lan điều tra tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: AFP

(TBKTSG Online) – Vụ nổ bom tại đền thờ Erawan của các tín đồ Hindu ở trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan, tối ngày 17-8 đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng – trong đó có ít nhất 3 người nước ngoài – và 78 người khác bị thương – phần lớn là du khách châu Á. Nhiều khả năng số người thiệt mạng còn tăng lên – theo CNN.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất từng xảy ra ở thủ đô Bangkok vốn đông du khách. Phóng viên BBC tại hiện trường cho biết những chiếc xe máy cháy trụi khung nằm la liệt trên đường phố, trong khi lực lượng y tế và cảnh sát đang nỗ lực đưa người bị thương đi cấp cứu.

Bangkok Post dẫn lời cảnh sát cho biết hung thủ nhồi 3 kilogram thuốc nổ TNT vào một cái ống và giấu bên trong nhà thờ. Cảnh sát tìm thấy một mạch điện tử và nghi hung thủ sử dụng mạch điện tử này để kích nổ bom ở cách hiện trường 30 mét.

Trong khi đó, nhiều nguồn tin trên mạng xã hội cho biết hệ thống tàu điện trên không phải ngưng hoạt động sau khi cảnh sát tìm thấy thiết bị nổ gắn ở cột trụ tàu điện trước trạm gần siêu thị Gaysorn Plaza. Tuy nhiên, Bangkok Post cho biết tàu điện vẫn hoạt động bình thường, chỉ duy nhất trạm Ratchprasong tạm đóng cửa.

Quan chức thành phố Bangkok, ông Amorn Kijchawengkul, cho biết hệ thống máy quay giám sát đã ghi hình vụ nổ và khung cảnh trước đó, các điều tra viên đang bóc băng tìm hiểu vụ tấn công và từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan lên án vụ đánh bom là tội ác phá hoại kinh tế và du lịch, nhằm trực tiếp vào tính mạng người dân. Ông Wongsuwan đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân thiệt mạng và bị thương. Tuy nhiên, ông chưa vội khẳng định âm mưu tấn công xuất phát từ động cơ chính trị hay khủng bố.

"Điều rõ ràng là thủ phạm muốn phá hoại nền kinh tế và du lịch, cố tình gây thương vong cho người dân, khi sự việc xảy ra tại khu vực nhộn nhịp giữa Bangkok. Chúng tôi sẽ truy bắt chúng bằng mọi giá" – ông Prawit nói tại cuộc họp báo.

Sau vụ đánh bom, đồng baht giảm xuống mức thấp nhất 6 năm qua, 1 đô la Mỹ đổi được 35,52 baht.

Văn phòng Thủ tướng Prayut Chan-o-cha thì phủ nhận thông tin cho rằng chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp, khẳng định các trường học và công ty vẫn hoạt động bình thường vào hôm nay 18-8. Quan chức Ngân hàng trung ương Thái Lan cũng cho biết cơ quan này vẫn hoạt động bình thường, bác bỏ tin đồn ngân hàng sẽ đóng cửa sau vụ đánh bom.

Sau khi xảy ra vụ đánh bom, Tổng Thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) Ban Ki-moon cho biết ông cảm thấy kinh hoàng khi nhận thông tin về vụ nổ và sự tổn thất sinh mạng của những người dân vô tội, đồng thời bày tỏ hy vọng những kẻ tiến hành vụ nổ sẽ sớm bị đưa ra công lý.

Trong khi đó, Người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Ned Price nói: “Mỹ xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những người bị ảnh hưởng bởi vụ đánh bom ở Bangkok và lên án hành động bạo lực tồi tệ này. Mỹ sẽ liên hệ chặt chẽ với nhà chức trách Thái Lan trong quá trình điều tra vụ tấn công này".

Liên minh châu Âu (EU) cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong vụ đánh bom tại thủ đô của Thái Lan.

Đọc thêm:

>> Cập nhật: Nổ lớn ở Bangkok, ít nhất 20 người thiệt mạng

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới