Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nợ chính phủ của eurozone tăng vọt

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nợ chính phủ của eurozone tăng vọt

Phúc Minh

Nợ chính phủ của eurozone tăng vọt. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Cục thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat) ngày 26-4 công bố số liệu cho thấy năm ngoái, nợ chính phủ của các nước khu vực đồng euro (eurozone) đạt mức cao kỷ lục, đồng thời mức độ nợ của 16 nước thành viên đều tăng lên.

Tỷ lệ nợ trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của eurozone tăng từ 79,3% GDP trong năm 2009 lên 85,1% GDP trong năm 2010. Trong đó, tỷ lệ nợ của Hy Lạp cao nhất, đến 142,8% GDP, đây cũng là tỷ lệ nợ cao nhất tại eurozone trong 12 năm qua.

Năm 2010, tỷ lệ nợ trên GDP của Ireland tăng 30,6 điểm phần trăm, mức tăng nhanh nhất trong các nước thành viên eurozone, lên 96,2% GDP.

Con số nợ khổng lồ của các nước khiến các nhà đầu tư bán tháo trái phiếu chính phủ của Hy Lạp và Ireland.

* Số liệu mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) cũng cho thấy Hy Lạp không đạt được mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách vào năm ngoái dù đã áp dụng các biện pháp khắc khổ. Điều này làm cho người dân lo lắng Hy Lạp sẽ không trả được nợ.

Năm 2010, thâm hụt ngân sách của Hy Lạp lên đến 10% GDP, trong khi nhà chức trách Hy Lạp hy vọng thâm hụt ngân sách giảm còn 8%.

(theo VOA, BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới