Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nợ công Ý sẽ đến 130,4% GDP

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nợ công Ý sẽ đến 130,4% GDP

Trúc Như

Nợ công Ý sẽ đến 130,4% GDP
Thủ tướng lâm thời Ý, ông Mario Monti. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Chính phủ lâm thời Ý ngày 10-4 phát hành kế hoạch ngân sách dài hạn, theo đó sẽ tăng mục tiêu nợ công lên đến 130,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay, bất chấp làn sóng phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng dâng cao tại nước này.

Theo kế hoạch, Ý sẽ giảm dần nợ công xuống còn 129% trong năm 2014 và 125,5% trong năm 2015.

Kế hoạch trên đã được nội các Ý thông qua và đang chờ chính phủ kế nhiệm sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, cho đến nay, các đảng phái chính trị nước này vẫn không đạt được thỏa thuận kết thúc bế tắc kéo dài từ cuộc bầu cử không phân thắng bại vào ngày 24-2 và 25-2.

Hiện tại, Ý là nền kinh tế lớn thứ ba của khu vực đồng euro (eurozone) có tỷ lệ nợ công lớn thứ hai trong khu vực, sau Hy Lạp.

Kinh tế Ý được dự báo sẽ sụt giảm 1,3% trong năm nay và tăng trưởng lần lượt 1,3%, 1,4% trong năm 2014 và năm 2015. 

(Theo The Economic Times)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới