Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nội Bài và Tân Sơn Nhất được đón các chuyến bay nhập cảnh trở lại

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nội Bài và Tân Sơn Nhất được đón các chuyến bay nhập cảnh trở lại

N.H

(KTSG Online) – Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản hỏa tốc gửi các hãng hàng không, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất về việc mở lại chuyến bay chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua hai cửa khẩu hàng không quốc tế này. Trước đó, ngày 31-5, Cục có văn bản tạm dừng đón khách nhập cảnh ở hai sân bay này.

Nội Bài và Tân Sơn Nhất được đón các chuyến bay nhập cảnh trở lại
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhìn từ phía ngoài. Ảnh minh họa: wiki

Văn bản của Cục Hàng không Việt Nam cho biết nhằm tiếp tục thực hiện ý kiến của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam thông báo tiếp tục thực hiện các chuyến bay quốc tế chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Nội dung văn bản này sẽ thay thế cho nội dung nêu tại văn bản số 2276/CHK-VTHK ngày 31-5-2021. Ở văn bản ngày 31-5, Cục Hàng không Việt Nam thông báo tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay quốc tế chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài từ 0 giờ ngày 1-6 đến hết ngày 7-6-2021.

Cũng ở thông báo ngày 31-5, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu kéo dài thời hạn dừng tiếp thu các chuyến bay quốc tế chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đến hết ngày 14-6-2021 theo thông báo trước đó nữa về việc ngừng đón khách nhập cảnh ở sân bay này từ 27-5 đến 4-6-2021.

Như vậy, từ cuối tháng 5-2021 đến nay, việc tạm dừng và mở lại việc đón khách nhập cảnh ở Nội Bài và Tân Sơn Nhất có nhiều sự thay đổi về thời gian đóng/mở. Theo các thông báo của Cục Hàng không Việt Nam thì các quyết định này nhằm thực hiện ý kiến của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Giao thông Vận tải.

 

TTXVN, Cục Hàng không

Mời xem thêm:

Sân bay Tân Sơn Nhất chỉ được khai thác tối đa còn 63 chuyến/ngày

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới