Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Người dân TPHCM sẽ không đi chợ, siêu thị từ 23-8 đến 6-9

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Người dân TPHCM sẽ không đi chợ, siêu thị từ 23-8 đến 6-9

Chánh Trung

(KTSG Online) – Người dân TPHCM sẽ không ra đường đi chợ, siêu thị… trong thời gian từ ngày 23-8 đến 6-9, lực lượng chức năng sẽ "đi chợ dùm" cho người dân hoàn toàn trong thời gian này. Bộ Tư lệnh thành phố tham gia hỗ trợ vận chuyển, phân phối lương thực thực phẩm đến từng hộ gia đình.

Trưa ngày 22-8, UBND TPHCM đã ban hành Công văn 2798/KH-UBND về kế hoạch đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu trong khi thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch từ 23-8 đến 6-9.

Người dân TPHCM sẽ không đi chợ, siêu thị từ 23-8 đến 6-9

Người dân TPHCM sẽ không ra đường trong thời gian từ 23-8 đến 6-9, lực lượng chức năng sẽ "đi chợ hộ" người dân. Ảnh: Lê Vũ

Việc cung ứng, phân phối hàng hóa cho người dân được thực hiện qua phương thức “đi chợ dùm” do tổ hậu cần địa phương, tổ Covid-19 cộng đồng, các lực lượng tình nguyện tại địa phương (Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, tổ dân phố…), các lực lượng công an, quân đội đang được tăng cường tại địa phương cùng tham gia hỗ trợ thực hiện với tần suất 1 lần/tuần và tổ chức phân phối trực tiếp đến người dân (hộ dân trả tiền).

Bộ Tư lệnh thành phố huy động nguồn lực tham gia hỗ trợ các phường, xã, thị trấn trong việc tổ chức vận chuyển, phân phối hàng hóa, lương thực thực phẩm đến từng hộ gia đình.

Như vậy người dân TPHCM sẽ không ra đường đi chợ, siêu thị… trong thời gian từ 23-8 đến 6-9, lực lượng chức năng sẽ "đi chợ dùm" cho người dân hoàn toàn trong thời gian này.

Đối với người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức phối hợp với trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tổ chức cấp phát các túi an sinh miễn phí cho người dân, đảm bảo nguyên tắc không bỏ sót những trường hợp khó khăn.

Các hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố (gồm 106 siêu thị, 2.895 cửa hàng tiện lợi, 27 chợ truyền thống đang hoạt động); các cửa hàng cung ứng lương thực thực phẩm; các điểm bán hàng lưu động; các cơ sở chế biến lương thực thực phẩm; tiểu thương các chợ đầu mối tổ chức thu mua hàng hóa thông qua các chành vựa từ các tỉnh, thành lân cận TPHCM; các doanh nghiệp sản xuất lương thực thực phẩm; các doanh nghiệp lĩnh vực thương mại điện tử, logistics sẽ tham gia tổ chức chuỗi cung ứng, đảm bảo lưu thông, vận chuyển hàng hóa lương thực thực phẩm vào thị trường thành phố.

Các cơ quan chức năng của TPHCM ước tính nhu cầu tiêu dùng bình quân một ngày của khoảng 9,4 triệu dân thành phố là gần 11.000 tấn thực phẩm, trong đó gạo gần 2.000 tấn; lương thực chế biến khô (mì, bún, phở…) 660 tấn; thịt gia súc 755 tấn; thịt gia cầm 660 tấn; thực phẩm chế biến 236 tấn; trứng gia cầm hơn 2 triệu quả; rau củ quả hơn 4.200 tấn; đường 236 tấn; sữa 1,7 triệu lít; dầu ăn 189 tấn; muối 47 tấn; nước chấm gần 80.000 lít, nước uống 19 triệu lít.

Nhu cầu về các mặt hàng phòng, chống dịch như khẩu trang khoảng 630.000 cái/ngày; nước sát khuẩn (loại 0,5 lít) khoảng 240.000 chai/ngày.

 

Mời xem thêm:

Người dân đi chợ ra sao khi TPHCM tăng các biện pháp chống dịch từ 23-8

TPHCM chi 2.576 tỉ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho người dân gặp khó khăn

TPHCM kiểm soát việc di chuyển từ 23-8, người dân 'vùng xanh' đi chợ một lần/tuần

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới