Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

‘Nối vòng tay lớn’: 400 phần quà tiếp tục đến với người dân khó khăn trên nhiều quận huyện

D.N - Minh Hoàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Với sự đồng hành của Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng và  hỗ trợ vận chuyển bởi Công ty Nhất Tín Logistics, chương trình “Nối vòng tay lớn” tiếp tục đưa 700 phần quà đến với người dân khó khăn trên địa bàn 7 quận, huyện.

Ngày 7-11, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn cùng các đơn vị đồng hành, phối hợp với UBND và Hội chữ thập đỏ địa phương đã trao 400 phần quà đến những trường hợp khó khăn ở huyện Bình Chánh, quận 8, quận Bình Tân và quận Tân Bình.

Buổi trao 300 phần quà tiếp theo nằm trong chuỗi sự kiện, dự kiến tiếp tục trong tuần này, trên địa bàn quận Tân Phú, huyện Cần Giờ và Thành phố Thủ Đức.

Mỗi phần quà có trị giá 400.000 đồng, bao gồm nhiều loại thực phẩm khô thiết yếu. Tổng giá trị phần quà là 280 triệu đồng, được tài trợ bởi Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng và hỗ trợ vận chuyển bởi Công ty Nhất Tín Logistics.

Ông Phạm Hữu Chương, Phó Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (bìa trái) cùng ông Kim Thiên Quang, CEO Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng (thứ hai từ trái sang) trao quà đại diện cho xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Ảnh: D.N.

Ông Phạm Hữu Chương, Phó Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, chia sẻ chương trình “Nối vòng tay lớn” được phát động từ khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát vào năm 2020, chủ yếu tập trung ở các tỉnh biên giới để hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Tiếp nối sự thành công với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, chương trình năm nay tập trung hỗ trợ cho người dân địa phương TPHCM.

“Chúng tôi hy vọng rằng những món quà nhỏ này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho những người dân đang gặp khó khăn, trong bối cảnh TPHCM bắt đầu trở lại giai đoạn “bình thường mới”. Trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục thực hiện và hi vọng có thêm nhiều doanh nghiệp đồng hành cùng chúng tôi”, ông Chương chia sẻ.

Đại diện các bên tham gia trao quà tại trụ sở UBND phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Ảnh: D.N.

Đại diện đơn vị đồng hành cùng chương trình “Nối vòng tay lớn” lần này, ông Kim Thiên Quang, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng cho biết: “Nối vòng tay lớn là chương trình hữu ích và có ý nghĩa. Chúng tôi rất vui khi cùng đồng hành, chuyển những phần quà nhỏ tới người dân gặp khó khăn vì Covid-19. Hy vọng vòng tay kết nối sẽ rộng hơn, phần quà nhiều hơn sẽ được chuyển đến người dân gặp khó khăn trong thời gian tới”.

Chia sẻ tại buổi trao quà, đại diện UBND, Hội Chữ thập đỏ địa phương tại các quận, huyện ghi nhận sự hỗ trợ kịp thời, sự đồng hành của doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong thời gian qua đã giúp xoa dịu phần nào sự khó khăn vất vả của người dân trên địa bàn.

Bà Phạm Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch UBND phường 9 quận 8, cho biết đời sống nhiều người dân vẫn gặp nhiều khó khăn sau khi TPHCM dần mở cửa trở lại. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên tại sự kiện chỉ trao đại diện một số hộ dân, những phần quà ý nghĩa sẽ được chuyển đến tận tay người dân thực sự khó khăn trên địa bàn sau đó.

Đại diện các bên trao quà cho các hộ dân khó khăn. Ảnh: D.N.

Tại xã nông nghiệp Hưng Long, huyện Bình Chánh, địa phương đã chịu ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch Covid-19, bà Trương Thị Hường, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Long cho biết xã đã chi hỗ trợ cho khoảng 7.112 trường hợp và hộ gia đình khó khăn theo gói hỗ trợ đợt 1, 2 và 3 của TPHCM. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn khoảng hơn 16.800 trường hợp chưa nhận được gói hỗ trợ lần 3 vì đang chờ kinh phí từ thành phố. Ngoài ra, theo thống kê mới, toàn xã có khoảng 242 hộ nghèo và 48 hộ cận nghèo.

“Trong thời gian qua, xã nhận được nhiều sự hỗ trợ của thành phố và các doanh nghiệp, cùng chung tay với địa phương để chăm lo cho người dân. Hy vọng trong thời gian tới xã sẽ kết nối nhiều hơn để chăm lo cho các hộ dân thực sự gặp khó khăn, các hộ nghèo và cận nghèo”, bà Hường chia sẻ thêm.

Tương tự, bà Bùi Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Bình Tân, chia sẻ sự hỗ trợ kịp thời của các nhà hảo tâm đã phần nào giúp xoa dịu phần nào sự vất vả, khó khăn trong thời gian qua của người dân gặp khó khăn trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa và quận Bình Tân nói chung.

Chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” sẽ tiếp tục trao 300 phần quà còn lại trong tuần này. Ảnh: D.N.

Tiếp nối thành công bởi giá trị nhân văn trong các lần tổ chức trước đó, chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” được Kinh tế Sài Gòn tiếp tục thực hiện vào năm nay với chủ đề “Đồng hành chống dịch”, chính thức được phát động vào ngày 2-6-2021.

Chương trình sẽ nhận hiện kim, vật phẩm từ các tổ chức, cá nhân đóng góp cho chương trình và sau đó sẽ trao tặng lại cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân gặp khó khăn trong các vùng dịch tại TPHCM cũng như các tỉnh thành khác trên cả nước.

Thông tin tiếp nhận hỗ trợ:
TẠP CHÍ KINH TẾ SÀI GÒN
STK: 1007 1485 1003318
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh Hoà Bình – TPHCM
Nội dung chuyển khoản:
Họ tên_UnghoSaigon Times – NVTL-Donghanhchongdich

Quý doanh nghiệp, bạn đọc có nhu cầu ủng hộ hiện vật vui lòng liên hệ chị Huỳnh Hương (0913118711) hoặc anh Huy Hân (0902696617).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới