Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nông dân trúng mùa được giá

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nông dân trúng mùa được giá

Nông dân trúng mùa được giá. Ảnh: Hồng Văn.

(TBKTSG Online) – Trái ngược với vụ lúa hè thu năm 2008, các trà lúa đông xuân gieo sạ sớm đang thu hoạch ở ĐBSCL hiện nay bán được giá cao và dự báo vụ đông xuân này sẽ là vụ mà nông dân vừa trúng mùa lại được giá trong tình hình xuất khẩu gạo đang thuận lợi.  

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do vụ đông xuân năm 2009 gieo sạ chậm khoảng 20 ngày nên diện tích thu hoạch sẽ bắt đầu cuối tháng 3, thu hoạch rộ vào tháng 4, còn hiện nông dân một số tỉnh đầu nguồn như An Giang, Đồng Tháp đã thu hoạch lúa đông xuân gieo sạ sớm với năng suất cao, 6,5 tấn/héc ta.

Hiện nay các doanh nghiệp mua lúa tươi từ 3.500 – 3.600 đồng/kg, lúa khô 4.000 – 4.500 đồng/kg tùy loại, lúa thơm có loại lên 8.000 đồng/kg.

Nông dân thu hoạch sớm lúa đông xuân đến đâu bán hết đến đó với giá tốt. Giá của nhiều loại vật tư đầu vào cho sản xuất lúa đã giảm, do đó giá thành sản xuất lúa của nông dân chỉ từ 1.600 – 2.000 đồng/kg, và với giá mua lúa hiện nay nông dân được lãi cao.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tính tới ngày 5-2, xuất khẩu gạo cả nước được 338.000 tấn với kim ngạch hơn 134 triệu đô la Mỹ. Cũng tính tới nay, các doanh nghiệp đã ký hợp đồng xuất khẩu gạo giao hàng cho tới tháng 6 năm nay được hơn 3 triệu tấn trong chỉ tiêu cả năm là 4,5 – 5 triệu tấn gạo.

HỒNG VĂN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới