Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nông sản, khoáng sản sẽ được xuất qua cửa khẩu phụ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nông sản, khoáng sản sẽ được xuất qua cửa khẩu phụ

Một số mặt hàng, gồm có nông sản, khoáng sản, phân bón…. sẽ được xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu phụ, nằm ngoài các khu kinh tế cửa khẩu. Đây là nội dung chính trong Thông tư số 13/2009/TT-BCT được Bộ Công Thương ban hành, có hiệu lực từ ngày 18-7-2009.

Thông tư trên được áp dụng đối với việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các khu kinh tế cửa khẩu hiện đã có đủ các lực lượng hải quan, biên phòng, kiểm dịch và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước. Theo đó, hàng hóa được xuất nhập khẩu hợp pháp theo quy định hiện hành như nông sản, nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, kim loại và phế liệu kim loại.

Riêng đối với hàng hoá là hóa chất công nghiệp, nguyên liệu thuốc lá, than mỡ và than cốc, chủ tịch UBND tỉnh biên giới có cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được quyết định cho phép xuất nhập khẩu nhưng phải dựa trên cơ sở có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Công Thương.

Theo InfoTV

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới