Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nộp 230 tỉ đồng cam kết thực hiện dự án

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nộp 230 tỉ đồng cam kết thực hiện dự án

Khu “đất vàng” Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Thái Học, quận 1, TPHCM. Ảnh: Lê Toàn

(TBKTSG Online) – Chiều 15-5, Hội đồng đấu thầu dự án khu tam giác Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Thái Học, quận 1, TPHCM vừa cho biết , Liên danh Thái Sơn vừa chuyển chứng thư bảo lãnh khoản tiền 230 tỉ đồng để cam kết thực hiện dự án này.

Theo quy định trong hồ sơ mời thầu, Liên danh Thái Sơn (nhà đầu tư trúng thầu dự án này) phải nộp 230 tỉ đồng nhằm bảo đảm cam kết thực hiện dự án sau khi có thông báo kết quả trúng thầu trong vòng 10 ngày.

Ông Nguyễn Đắc Toàn, chuyên viên Hội đồng đấu thầu (HĐĐT) thuộc Sở Kế hoạch – Đầu tư thành phố cho biết, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (một thành viên trong Liên danh Thái Sơn) vừa mới chuyển chứng thư bảo lãnh trị giá 230 tỉ đồng cho HĐĐT.

Đối với khoản cam kết 1.900 tỉ đồng hỗ trợ ngân sách Thành phố, cũng theo quy định trong hồ sơ mời thầu, trường hợp hỗ trợ bằng tiền thì nhà đầu tư phải nộp trong vòng 3 tháng kể từ khi bản thỏa thuận cam kết hỗ trợ được ký kết.

Tuy nhiên, theo ông Toàn, HĐĐT và Liên danh Thái Sơn vẫn đang thương thảo để soạn thảo bản thỏa thuận này nên không biết chính xác khi nào bản thỏa thuận này sẽ được ký kết.

Trao đổi với một số phóng viên báo chí vào chiều 15-5, ông Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư TPHCM cho biết, Liên danh Thái Sơn phải đảm bảo đầy đủ tài chính theo tiến độ thực hiện dự án sau khi trúng thầu.

“Nếu Liên danh Thái Sơn không đáp ứng yêu cầu về 1.900 tỷ cho khoản cam kết hỗ trợ ngân sách thì HĐĐT sẽ có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định”, ông Rê nói.

Trả lời về thông tin trong tuần này, Bộ Kế hoạch – Đầu tư sẽ tiến hành thẩm tra thủ tục đấu thầu dự án khu đất tam giác Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Thái Học, quận 1, ông Thái Văn Rê cho rằng, HĐĐT sẵn sàng làm việc và cung cấp hồ sơ để xác định đúng sai.

Hiện tại, Sở Kế hoạch – Đầu tư đang làm báo cáo tổng kết về quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các khu “đất vàng” tại địa phương theo yêu cầu của UBND Thành phố.

Trao đổi với Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Online chiều 15-5, ông Lâm Trúc Nhỏ, Tổng giám đốc Công ty Khánh Gia, đại diện Liên danh Khánh Gia (đơn vị thua thầu dự án này) cho biết, Khánh Gia sẽ tiến hành khởi kiện sau khi thành phố có văn bản trả lời khiếu nại cuối cùng.

Theo ông Nhỏ, vừa qua Khánh Gia đã gởi đơn khiếu nại lên nhiều cơ quan chức năng, trong đó có UBND thành phố, nhưng đến nay, Khánh Gia vẫn chưa nhận được trả lời cuối cùng.

Dự án khu khu “đất vàng” nói trên có diện tích 13.000 mét vuông sẽ được Liên danh Thái Sơn triển khai xây dựng trung tâm thương mại, thời gian xây dựng dự kiến 44 tháng với tổng vốn đầu tư là 4.900 tỉ đồng.

VĂN NAM

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới