Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nước thải bẩn đã về đến Nhà máy nước Tân Hiệp

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nước thải bẩn đã về đến Nhà máy nước Tân Hiệp

Văn Nam

Trạm bơm Hòa Phú, nơi lấy nước cấp đầu vào cho Nhà máy nước Tân Hiệp, huyện Củ Chi, TPHCM. Ảnh: Minh Phong

(TBKTSG Online) – Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online chiều 29-7, ông Bùi Thanh Giang, Giám đốc Nhà máy nước Tân Hiệp, huyện Củ Chi, TPHCM cho biết mức độ ô nhiễm hữu cơ nguồn nước cấp tại trạm Hòa Phú trên sông Sài Gòn bắt đầu tăng cao hơn nhiều lần so với vài ngày trước đây.

Theo ông Giang, kết quả xét nghiệm nhanh sáng 29-7 cho thấy, một số chỉ số ô nhiễm hữu cơ như BOD, Nitrat, Amoni… trong nước tại trạm Hòa Phú (nơi lấy nước thô cho nhà máy nước Tân Hiệp) đã tăng gấp đôi so với bình thường.

“Nguồn nước sông ô nhiễm chắc chắn là do nước bẩn thải ra từ Công ty San Miguel Pure Foods Vietnam trên thượng nguồn thải ra cách đây vài hôm”, ông Giang nhận định.

Để đối phó, ông Giang cho hay nhà máy phải châm thêm chất clo và hóa chất để xử lý nước, đảm bảo nguồn nước đầu ra đạt tiêu chuẩn sử dụng. Ngoài ra, nhà máy cũng đã yêu cầu hồ Dầu Tiếng xả lũ với lưu lượng 70 m3/giây để ép nguồn nước ô nhiễm về phía hạ nguồn.

Ông Giang cũng khẳng định thêm, mặc dù mức độ ô nhiễm nguồn nước bắt đầu tăng, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát và xử lý của nhà máy. Chiều nay, Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cũng đã tiến hành lấy mẫu nước sinh hoạt đầu ra tại Nhà máy nước Tân Hiệp để xét nghiệm nhanh, kết quả vẫn đảm bảo.

Cách trạm Hòa Phú 3 km về phía hạ nguồn, Xí nghiệp cấp nước Thủ Dầu Một (Bình Dương) cũng đang trong tình trạng báo động.

“Chúng tôi đã tăng cường cán bộ, thiết bị theo dõi sát diễn biến chất lượng nước đầu vào, đến giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu nào bất thường”, ông Đỗ Thành Công, Giám đốc Xí nghiệp cấp nước Thủ Dầu Một trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online vào chiều 29-7.

Xí nghiệp hiện cung cấp nước sạch cho 16.000 hộ ở thị xã Thủ Dầu Một, một phần của Thuận An và Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Cũng trong chiều 29-7, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến đã có công văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương nhanh chóng phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học xây dựng phương án xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường suối Bến Ván và sông Thị Tính.

Ông Tuyến cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thống kê, đánh giá những thiệt hại về kinh tế, môi trường như thiệt hại về cây trồng do nước cuốn trôi, cá chết…, khái toán chi phí khắc phục ô nhiễm nước suối Bến Ván và sông Thị Tính làm căn cứ yêu cầu Công ty TNHH San Miguel Pure Foods Vietnam bồi thường thiệt hại và khắc phục ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, nước bẩn từ Công ty San Miguel Pure Foods Vietnam thải ra đang làm ô nhiễm sông Thị Tính nghiêm trọng, cá trong sông vẫn tiếp tục chết nhiều. Qua thống kê sơ bộ, đã có 5 hộ có ao nuôi cá ven sông Thị Tính thuộc xã An Điền bị thiệt hại với diện tích ao nuôi khoảng 1,8 héc ta.   

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới