Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ô tô nhập ghi kỷ lục mới với 17.000 xe trong tháng 3

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ô tô nhập ghi kỷ lục mới với 17.000 xe trong tháng 3

Hùng Lê

(KTSG Online) – Lần đầu tiên trong lịch sử nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của Việt Nam, số liệu của hải quan ghi nhận chỉ trong một tháng lại ghi nhận số lượng xe nhập lên đến 17.000 xe, tăng 69,3%.

Ô tô nhập ghi kỷ lục mới với 17.000 xe trong tháng 3
Ô tô nhập khẩu vừa đưa từ tàu biển lên. Ảnh minh hoạ: Baochinhphu.vn

Số liệu cập nhật của Tổng cục Hải quan vừa cung cấp nhập khẩu nhóm hàng ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 3-2021 này ước đạt 17.000 chiếc, trị giá đạt 348 triệu đô la Mỹ, tăng 69,3% về lượng và 66,3% về trị giá so với tháng trước đó.

Với kết quả này thì đây được xem là tháng mà Việt Nam có lượng nhập khẩu ô tô cao nhất từ trước đến nay. Bởi lẽ, vào năm 2019 là năm ghi nhận về lượng ô tô nhập khẩu cả một năm nhiều nhất về nhập khẩu ô tô với hơn gần 139.430 xe các loại thì tháng 10-2019 với lượng nhập khẩu nhiều nhất chỉ đạt 15.232 xe.

Gần đây nhất, trong năm 2020, tháng có lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu nhiều nhất cũng chỉ đạt hơn 13.650 xe vào tháng 10.

Hiện tượng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng đột biến này cũng khá bất ngờ với nhiều người khi mà 2 tháng trước đó doanh số thị trường ô tô trong nước tiêu thụ liên tiếp bị giảm sâu.

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 2-2021 số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc chỉ tiêu thụ được 4.975 xe, giảm đến 58% so với tháng trước đó. Không ít ý kiến lo ngại thị trường ô tô trong tháng 3 này khó có sự tăng đột biến khi mà dịch bệnh Covid-19 trong nước dù kiểm soát tốt nhưng vẫn còn gây ảnh hưởng không ít đến tâm lý mua sắm của người dân và doanh nghiệp dẫn đến thị trường chung không thể tăng mạnh trở lại.

Tuy nhiên cũng có ý kiến lý giải rằng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng cao là các nhà kinh doanh muốn lấy lại lợi thế chuộng xe nhập khẩu nguyên chiếc của nhiều người tiêu dùng khi mà chính sách ưu đãi 50% phí trước bạ đối với xe lắp ráp – sản xuất trong nước không còn (kết thúc vào cuối năm 2020).

Trên thực tế diễn biến của thị trường ô tô trong nước được giới kinh doanh nhận định là khó dự đoán.

Trước đó, trong tháng 2-2021, lượng ô tô nhập khẩu là 10.039 chiếc, trị giá tương ứng đạt 209 triệu đô la, trong đó xe có xuất xứ từ thị trường Thái Lan với 5.196 chiếc; từ Indonesia với 3.300 chiếc và từ Trung Quốc với 589 chiếc. Tổng số ô tô nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 90% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 2.

Với kết quả nêu trên, theo cơ quan hải quan, tính chung quí của năm 2021, cả nước nhập khẩu khoảng 35.000 xe ô tô các loại, trị giá đạt 771 triệu đô la, tăng 31,1% về lượng và tăng 35% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới