Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ô tô trong nước vẫn hút hàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ô tô trong nước vẫn hút hàng

Xe ô tô trong nước vẫn bán chạy trước áp lực cạnh tranh của xe nhập khẩu. Trong ảnh là một buổi giới thiệu của một nhà phân phối xe ô tô trong nước – Ảnh: MỘNG BÌNH

Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, trong tháng 1 vừa qua, tổng lượng xe bán ra của các doanh nghiệp thành viên đạt 12.084 xe, tăng 156% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc cho có thông tin về việc Nhà nước sẽ tiến hành lộ trình giảm thuế ô tô nhập khẩu.

Đây là tháng thứ 10 lượng xe bán ra của VAMA tăng liên tiếp, kể từ tháng 3-2007. Dẫn đầu thị trường về lượng xe bán ra trong tháng qua là Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam (Vinamotor) bán được 2.792 xe.

Tiếp đến là Công ty Trường Hải 2.007 xe. Công ty Toyota Việt Nam lâu nay luôn dẫn đầu thị trường về lượng xe bán ra, thì trong tháng qua lại tuột xuống vị trí thứ 3 với 1.841 xe. Các liên doanh Isuzu, Mercedes-benz và Visuco đều bán được trên 270 xe các loại.

Một số doanh nghiệp khác có lượng xe bán ra thấp nhất là Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam 76 xe, Samco 171 xe, Hino 139 xe…

Về các dòng xe, phân khúc xe thương mại bán ra đạt 7.780 xe, tăng tới 350%; xe du lịch 2.106 xe, tăng 77% và xe hai cầu/xe đa công dụng đạt 2.189 xe, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, lượng xe tải bán ra cũng tăng mạnh sau khi Chính phủ có quyết định cấm các loại xe công nông tự chế. Đối với các vùng miền, miền Nam và miền Bắc có lượng xe tiêu thụ nhiều nhất, lần lượt là 5.070 và 5.065 xe trong khi miền Trung chỉ tiêu thụ được 1.949 xe các loại.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới