Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

OECD giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2011

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

OECD giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2011

Phúc Minh

OECD chỉ ra do tăng trưởng kinh tế tại Mỹ và khu vực đồng euro yếu, nếu lạm phát kỳ vọng vẫn còn cao, các nước phải chờ đến nửa đầu năm 2012 mới có thể bình thường hóa lãi suất. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 3-11 gảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2011 của 33 nước thành viên và cho rằng ngân hàng trung ương các nước không nên vội vàng trở lại chính sách tiền tệ bình thường, ít nhất là đến giữa năm 2012.

OECD dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2011 của 33 nước thành viên sẽ giảm từ 2,8% xuống còn 2-2,5%.

Bên cạnh đó, OECD cũng giảm dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ trong năm 2011 từ 3,2% xuống còn 1,75-2,25%. Tuy nhiên, tổ chức này dự đoán năm 2012, kinh tế Mỹ sẽ có thể đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng.

Báo cáo triển vọng kinh tế của OECD cũng chỉ ra do tăng trưởng kinh tế tại Mỹ và khu vực đồng euro yếu, nếu lạm phát kỳ vọng vẫn còn cao, các nước phải chờ đến nửa đầu năm 2012 mới có thể bình thường hóa lãi suất.

33 nước thành viên OECD bao gồm Mỹ, Canada, Áo, Bỉ, Chile, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hy Lạp, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Nhật Bản, Phần Lan, Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Mexico, Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Slovakia, Cộng hòa Slovenia.

(theo VOA, WSJ)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới