Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

OECD tăng dự báo tăng trưởng kinh tế

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

OECD tăng dự báo tăng trưởng kinh tế

Thu Hằng

Theo OECD, tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước mới nổi đã vượt xa tốc độ tăng trưởng của các nước phát triển. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) vừa nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế của khối trong năm 2010 và 2011 do các nền kinh tế mới nổi đã vượt qua các nền kinh tế phát triển đang chịu gánh nặng về nợ.

OECD cho biết trong báo cáo ngày 26-5, OECD với 30 nước thành viên sẽ tăng trưởng 2,7% trong năm nay, nhiều hơn con số dự đoán 1,9% trong tháng 11-2009. Đồng thời, kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 4,6% và 4,5% trong năm 2010 và 2011, cao hơn mức trung bình 3,7% trong thập kỷ qua, tính đến hết năm 2006.

Cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu, khởi phát bởi Hy Lạp, đã làm gia tăng mối lo ngại cho các nhà đầu tư rằng sự phục hồi kinh tế sẽ mờ dần và thị trường chứng khoán thế giới rớt giá. Chỉ số MSCI World đã giảm 8,7% trong năm nay, trong khi chỉ sổ S & P 500 ở Mỹ giảm 2,4% và chỉ sổ Euro Stoxx 50 giảm 12,7%.

Tuy nhiên, nền kinh tế Mỹ vẫn sẽ tăng trưởng 3,2% trong năm 2010 và 2011 thay vì 2,5% như dự đoán trong tháng 11-2009, khu vực đồng euro sẽ tăng trưởng 1,2% so với dự báo trước đây là 0,9%, theo OECD. Nền kinh tế của Nhật Bản sẽ tăng trưởng 3% thay vì 1,8%.

Theo OECD, Trung Quốc sẽ tăng trưởng hơn 11% trong năm nay, Ấn Độ 8,3% và Brazil 6,5%.

Các dự đoán trên đánh dấu sự chia rẽ trong nền kinh tế toàn cầu sau khi vực dậy từ sự sụt giảm tồi tệ nhất trong hơn nửa thế kỷ qua vào năm ngoái. Theo OECD, nợ nần có thể đe dọa sự tăng trưởng của các nước phát triển.

OECD cũng cho biết sự suy yếu của đồng euro sẽ đặt gánh năng lên các nhà hoạch định chính sách khu vực đồng euro sau khi đồng ý nhận gói hỗ trợ trị giá gần 1.000 tỉ đô la Mỹ giúp các nước đang chịu gánh nặng nợ như Hy Lạp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Đức sẽ tăng trưởng 1,9% trong năm 2010 và 2,1% trong năm 2011. Pháp và Anh sẽ lần lượt tăng trưởng 1,7% và 1,3% trong năm 2010 và 2,1% và 2,5% trong năm 2011.

(Theo Bloomberg)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới