Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ông Chavez dọa ngưng cung cấp dầu cho Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ông Chavez dọa ngưng cung cấp dầu cho Mỹ

Phúc Minh

TT Chavez dọa ngưng cung cấp dầu cho Mỹ nếu Colombia tấn công quân sự Venezuela. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Sau khi Venezuela cắt đứt quan hệ ngoại giao với Colombia, nước đồng minh của Mỹ, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cho biết sẽ cắt nguồn cung cấp dầu cho Mỹ nếu Colombia phát động tấn công quân sự Venezuela.

Ngày 25-7, tại thủ đô Caracas, ông Chavez đã thực hiện bài phát biểu trước đảng Xã hội ủng hộ, cho rằng Mỹ là thủ phạm chính của tình hình căng thẳng trong khu vực. Nếu Colombia khởi động các cuộc tấn công vũ trang Venezuela, Mỹ sẽ không nhận được bất kỳ nguồn cung cấp dầu nào từ phía Venezuela. Venezuela đã sẵn sàng để đối mặt với mối đe dọa từ Mỹ.

Ông Chavez nói: “Một khi Venezuela bị tấn công, Venezuela sẽ không cung cấp cho Mỹ một giọt dầu nào”.

Ông Chavez cho biết đây là phương thức bảo vệ lòng tự trọng của Venezuela.

Do lo ngại các cuộc tấn công của Colombia, ông Chavez đã hủy bỏ chuyến thăm Cuba nhân kỷ niệm Ngày cách mạng Cuba.

Cùng ngày, Phó tổng thống Venezuela Elias Jaua Milano cho biết sẵn sàng duy trì hòa bình và đoàn kết với Colombia nhưng kịch liệt phản đối bá quyền Mỹ.

Tranh chấp giữa Venezuela và Colombia leo thang do Colombia cáo buộc Venezuela bao che cho phiến quân cánh tả.

Venezuela hiện là nhà cung cấp dầu lớn thứ 5 của Mỹ, cung cấp cho Mỹ khoảng 1 triệu thùng dầu/ngày.

(theo Ifeng, BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới