Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ông Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ông Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang

Trung Chánh

(TBKTSG Online) – Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định chuẩn y ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy của địa phương này.

Ông Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang
Ông Lê Tiến Châu (người đứng bên phải) nhận hoa từ ông Lữ Văn Hùng khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Vietnamnet.

Ngày 25-8-2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng có quyết định số 2318-QĐNS/TW quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

Căn cứ điều lệ Đảng; căn cứ quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị và Ban Bí thư khóa XII; Căn cứ quy định về phân cấp quản lý và xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang và Ban tổ chức Trung ương.

Bộ Chính trị quyết định chuẩn y ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, ông Lê Tiến Châu đã được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang thay thế cho ông Lữ Văn Hùng, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020.

Thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin Học viện Tư pháp của Bộ Tư pháp cho biết, ông Lê Tiến Châu sinh năm 1969 tại tỉnh Tây Ninh, là tiến sĩ luật học, từng 15 năm công tác tại Trường Đại học Luật TP.HCM (từ 1994 đến 2009).

Sau thời gian giảng dạy, ông lần lượt làm Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện phía Nam (Bộ Tư pháp); Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp); Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

Từ tháng 6-2016, ông Châu được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ông được đánh giá là người có năng lực, trách nhiệm, cởi mở và kiên trì trong công việc và nhiệm vụ được giao.

Ngày 16-3-2018, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Theo tìm hiểu của TBKTSG Online, ngày 17- 4- 2018, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 với 49 phiếu thuận trong tổng số 50 đại biểu (có một đại biểu Hội đồng nhân dân vắng mặt).

Ngày 7- 5- 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phê chuẩn ông Lê Tiến Châu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016- 2021.

Như nêu ở trên, ngày 25-8-2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định chuẩn y ông Châu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới