Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ông Strauss-Kahn không tranh cử tổng thống

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ông Strauss-Kahn không tranh cử tổng thống

Phúc Minh

Ông Strauss-Kahn không tranh cử tổng thống
Ông Strauss-Kahn trả lời phỏng vấn đài TF1. Ảnh: AFP

(TBKTSG Online) – Cựu Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), ông Dominique Strauss-Kahn, từng bị cáo buộc tấn công tình dục nữ phục vụ phòng tại một khách sạn ở New York, cho biết sẽ không tranh cử tổng thống Pháp vào năm 2012.

Trả lời phỏng vấn đài TF1 tối ngày 18-9, ông Strauss-Kahn thừa nhận đã có ”hành vi sai trái”, làm mất cơ hội tham gia tranh cử tổng thống Pháp và cảm thấy hối hận. Tuy nhiên, ông khẳng định không tấn công tình dục nữ phục vụ phòng khách sạn.

Ông cũng cho biết hệ thống tư pháp Mỹ khiến ông thấy sợ.

Tháng 5-2011, ông Strauss-Kahn, 62 tuổi, mất chức Giám đốc điều hành IMF sau khi bị cáo buộc tấn công tình dục. Trước đó, ông được xem là đối thủ nặng ký của Tổng thống đương nhiệm Nicolas Sarkozy trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế tổng thống Pháp.

Ngày 23-8, ông Strauss-Kahn được trả tự do sau khi một tòa án Mỹ bác bỏ tất cả cáo buộc chống lại ông, kết thúc cuộc chiến pháp lý ba tháng thu hút sự chú ý của thế giới và gây chấn động chính trường Pháp.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới