Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ông Trần Sỹ Thanh chính thức là Chủ tịch thành phố Hà Nội

L.Nhi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online)- Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP Hà Nội đã hoàn tất các thủ tục tại kỳ họp thứ 8 hôm 22-7, bầu ông Trần Sỹ Thanh, Phó bí thư Thành ủy làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Ông Trần Sỹ Thanh được giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ông Trần Sỹ Thanh: Không cho phép ai làm tổn hại thanh danh ngành kiểm toán

Sau hơn 1 tuần được Bộ Chính trị, Ban Cán sự Đảng Chính phủ giới thiệu và trở thành Phó bí thư thành ủy Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh, 51 tuổi chính thức trở thành Chủ tịch thành phố.

Tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh. Ảnh: TTXVN

Trong suốt nhiều năm công tác, tân Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đã có 14 lần được Trung ương và Chính phủ điều động giữ các chức vụ quan trọng khác nhau tại các địa phương như ĐắK Lăk, Bắc Giang, Lạng Sơn, Ủy ban Kiểm tra trung ương, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dầu khí, Tổng kiểm toán Nhà nước…

Ông Thanh nói với các đại biểu HĐND TP Hà Nội hôm 22/7 rằng có ba ưu tiên của ông trong nhiệm kỳ này : 1/  Ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng- kinh tế xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, mang đặc trưng của Thủ đô. 2/ Hoàn thiện cơ chế chính sách và đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tăng cường thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị. 3/ Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực du lịch, văn hóa.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới