Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

OPEC cân nhắc gạt bỏ Nga ra khỏi thỏa thuận về sản lượng dầu

Chánh Tài

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Một số thành viên của Tổ chức các nước dầu mỏ (OPEC) đang xem xét đình chỉ sự tham gia của Nga trong thỏa thuận sản xuất dầu giữa OPEC và các đồng minh bên ngoài (hay còn gọi là liên minh OPEC+).

Một mỏ dầu của Tập đoàn năng lượng Rosneft của Nga ở TP. Krasnoyarsk, Nga. Ảnh: Reuters

Khả năng này được đưa ra trong bối cảnhcác lệnh trừng phạt của phương Tây và lệnh cấm vận phần lớn dầu mỏ Nga của châu Âu bắt đầu làm giảm khả năng tăng thêm sản lượng dầu của Moscow. Thông tin này được các quan chức  OPEC tiết lộ với Wall Street Journal hôm 1-6.

Việc miễn trừ Nga khỏi các mục tiêu sản xuất dầu có khả năng mở đường cho Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) và các nhà sản xuất khác trong tổ chức OPEC bơm thêm một lượg dầu thô đáng kể, điều mà Mỹ và các quốc gia châu Âu đang thúc giục họ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine khiến giá dầu tăng vọt lên mức trên 100 đô la/thùng.

Năm ngoái, Nga, một trong ba nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, đã nhất trí với OPEC và 9 nước sản xuất dầu ngoài OPEC để bơm thêm dầu thô, nhưng sản lượng của Nga dự kiến ​​sẽ khoảng 8% trong năm nay.

Các quan chức OPEC cho biết cho đến nay, không có động thái chính thức nào về việc OPEC bơm thêm dầu để bù đắp cho sự thiếu hụt tiềm năng của Nga, nhưng một số thành viên OPEC đã bắt đầu lên kế hoạch tăng sản lượng trong vài tháng tới.

Tờ Financial Times dẫn các nguồn tin cho biết Saudi Arabia tỏ ý sẵn sàng tăng công suất khai thác dầu dầu nếu sản lượng dầu của Nga sụt giảm đáng kể do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Một nguồn tin nói: “Saudi Arabia nhận thức rõ các rủi ro và sẽ không có lợi cho nước này nếu đánh mất quyền kiểm soát giá dầu”.

Nhóm OPEC+, gồm 13 thành viên của OPEC và 10 nhà sản xuất dầu mỏ ngoài OPEC, dự kiến ​​tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng sản lượng dầu 432.000 thùng/ngày để dần đưa sản lượng trở lại mức trước đại dịch.

Tuy nhiên, Mỹ và các quốc gia châu Âu nói rằng mức tăng thêm sản lượng đó không đủ để ổn định thị trường dầu mỏ trong bối cảnh chiến tranh tiếp diễn ra ở Ukraine.

Dù Nga không phải là thành viên của OPEC, nhưng từ năm 2016, nước này đã điều phối sản xuất dầu với tổ chức OPEC trong một liên minh kiểm soát hơn một nửa sản lượng dầu thô của thế giới, cho phép Moscow tham gia chi phối thị trường dầu mỏ.

Các thành viên OPEC đã bắt đầu tranh luận về việc liệu Moscow có thể phải ngừng tham gia vào các kế hoạch tăng sản lượng của liên minh OPEC+ hay không. Sản lượng dầu của Nga bắt đầu giảm kể từ khi nước này phát động cuộc chiến ở Ukraine và có khả năng sẽ giảm hơn nữa trong thời gian tới.

Một đại biểu OPEC cho biết: “Tất cả chúng tôi đều nhất trí rằng về mặt kỹ thuật, hiện nay, Nga không còn tham gia hiệu quả vào thỏa thuận sản xuất dầu”.

Các quan chức OPEC cho biết họ đã bắt đầu thảo luận về loại bỏ Nga khỏi thỏa thuận dầu mỏ trước khi Liên minh châu Âu (EU) nhất trí cấm vận hơn 2/3 lượng dầu nhập của Nga hôm 30-5. Lệnh cấm vận này đã càng thúc đẩy các cuộc thảo luận bên trong OPEC về  việc ứng phó với sản lượng dầu sụt giảm của Nga.

Trước đây, OPEC từng miễn trừ các yêu cầu sản lượng đối với các thành viên bị không đủ khả năng đáp ứng bao gồm cả Iraq khi nước này này bị Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt kinh tế vào những năm của thập niên 1990. Libya, Venezuela và Iran hiện đều được miễn trừ mọi nghĩa vụ trong việc đáp ứng các mục tiêu sản lượng của OPEC.

Trong vài tháng qua, Nga đã bỏ lỡ mục tiêu sản xuất, được gọi là hạn ngạch sản lượng theo thỏa thuận của OPEC+. Dù OPEC có đưa ra quyết định như thế nào đi nào, thì nhiều khả năng tổ chức sẽ cố gắng giữ Moscow làm đồng minh để tiếp tục hợp tác về sau này. Ngay cả khi sản lượng giảm, Nga vẫn đang bơm dầu nhiều hơn tất cả các nước, ngoại trừ Mỹ và Saudi Arabia. Một quan chức OPEC nói: “Nga mang lại cho chúng tôi sức mạnh đáng kể với tư cách là một nhóm tạo sức ép”.

Một số thành viên OPEC lo ngại việc miễn trừ các mục tiêu sản lượng của Nga sẽ làm suy yếu sự gắn kết trong OPEC +. Họ cho rằng nên duy trì vai trò của Nga trong liên minh OPEC+ mà không cần phải đòi hỏi nước này tham gia vào việc nâng cao hoặc cắt giảm sản lượng dầu.

Theo Wall Street Journal

1 BÌNH LUẬN

  1. Bẫy dầu! Nga tự đút đầu vào tròng. Khi EU cai hẳn dầu Nga, OPEC sẽ ký hợp đồng cung cấp lâu dài và down giá xuống, dập tắt nối lại nguồn cung của Nga.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới